Huyện An Dương khai mạc hoạt động hè năm 2023

17:50 07/06/2023

Sáng 7-6, Ban Chỉ đạo hè huyện An Dương tổ chức Hội nghị khai mạc hè, chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023.
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023  nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn bằng các mô hình, hoạt động cụ thể, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi.

Đồng chí Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo hè huyện phát biểu khai mạc

Chương trình hoạt động hè năm 2023 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thời đại công nghệ số” diễn ra từ 1-6 đến 31-8-2023 trên toàn địa bàn huyện An Dương.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phát động thanh thiếu nhi làm nhiều việc tốt, thi đua lập thành tích, nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”, phát động phong trào “Thiếu nhi An Dương – Mỗi ngày một việc tốt” bằng nhiều cách làm, hình thức đổi mới, sinh động, sôi nổi, thường xuyên và rộng khắp để các em có thói quen làm việc tốt ở mọi lúc, mọi nơi và trở thành nét đẹp hàng ngày của mỗi thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Thế Đức, Bí thư Huyện đoàn An Dương  trình bày kế hoạch hoạt động hè và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Cùng với đó là các hoạt động rèn luyện kỹ năng như: Tổ chức “Diễn đàn trẻ em”; Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em;  tổ chức các CLB quyền tham gia của trẻ em; phát động phong trào dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi trong dịp hè; duy trì mô hình “Phao cứu đuối từ chai nhựa”; “Lốp xe cứu đuối”; “Biển cảnh báo cứu đuối từ vật liệu tái chế”…

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố trao tặng 5 suất học bổng và 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 Ngoài ra, chương trình cũng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trẻ em  nhân dịp “Tháng hành động vì trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2023”; xây mới và sửa chữa nhà “Khăn quàng đỏ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ban Tổ chức trao tặng  50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố trao tặng 5 suất học bổng và 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ban Tổ chức trao tặng  50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hội nghị cũng biểu dương 15 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm học 2022- 2023.

Hội nghị cũng biểu dương 15 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm học 2022- 2023

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông