Huyện An Lão: Nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo

09:53 14/10/2022

Chiều 12/10, Ủy ban MTTQVN huyện An Lão tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quỹ “Vì người nghèo” năm 2021, triển khai phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022.
Đại biểu tham dự hội nghị.

          Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2021, vừa qua Ủy ban MTTQVN huyện An Lão đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”. Trên nguồn lực đó, đã hỗ trợ 8 hộ xây mới nhà “Đại đoàn kết” với số tiền là 20 triệu đồng/hộ; hỗ trợ mổ tim 1 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mỹ Đức; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam của huyện 10 triệu đồng…

          Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã tiếp nhận hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo” thành phố, xây mới 35 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với số tiền 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ 12 hộ nghèo có giống vốn phát triển sản xuất với tổng kinh phí 120 triệu đồng, tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh Covid-19 nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần với số tiền trên 89 triệu đồng.

          Liên quan đến hoạt động vì người nghèo trên địa bàn huyện An Lão, Hội Từ thiện thành phố cũng đã hỗ trợ 15 con bê giống sinh sản trị giá 255 triệu đồng cho 15 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

         Đồng thời ngoài nguồn quỹ “Vì người nghèo”, huyện đã triển khai vận động xây 12 căn nhà và hỗ trợ kinh phí cho 2 hộ không có chỗ ở ổn định với số tiền trên 803 triệu đồng.

          Hưởng ứng Ngày thế giới chống đói nghèo (17/10) và triển khai kế hoạch vì người nghèo trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện An Lão chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11/2022.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông