Huyện An Lão: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên

13:52 16/09/2016

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ thi đua của Chính phủ và bức trướng của Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN TP cho huyện An Lão
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ thi đua của Chính phủ và bức trướng của Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN TP cho huyện An Lão

Sáng 15-9, huyện An Lão long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên (16-9-1946 * 16-9-2016). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Mợi - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP; Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN TP; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn thành phố…

Cách đây tròn 70 năm, tại đình làng Vị Xuyên (xã Tân Dân), Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên (tiền thân của Đảng bộ huyện An Lão ngày nay) được thành lập. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng huyện An Lão. Từ chỗ có 3 đảng viên ban đầu, đến nay toàn huyện có 6.154 đảng viên với 63 tổ chức cơ sở Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, chỉ tính trong 15 năm trở lại đây, kinh tế huyện chuyển biến tích cực, phát triển toàn diện, duy trì đà tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân 9-14%/năm; công nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15-17%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn đã và đang được đẩy mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực bước đầu với 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Lão đã đạt được. Đồng chí khẳng định, thành tựu 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, vào công cuộc đổi mới và phát triển của thành phố và đất nước. Đồng chí tin tưởng rằng trong thời gian tới, huyện An Lão tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Núi Voi bất khuất, kiên cường, tập trung cao trí tuệ và nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Lão bức trướng với nội dung: “Đảng bộ và nhân dân huyện An Lão, phát huy truyền thống Núi Voi bất khuất kiên cương, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện phát triển nhan, bền vững”.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông