Huyện Cát Hải khẩn trương ứng phó bão số 7

16:46 09/10/2021

Để ứng phó với bão số 7, huyện Cát Hải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Hướng di chuyển của cơn bão số 7( Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 13h ngày 9-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự bão trong 24 giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 60km, cách Nam Định khoảng 90km, cách Thanh Hóa khoảng 150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

UBND huyện Cát Hải giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phân công cán bộ trực chỉ huy theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin, diễn biến bão, kịp thời thông báo, cảnh báo và đề xuất các biện pháp xử lý các tình huống, sự cố và các biện pháp phòng, chống khi cần thiết, đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn khu vực đảo Cát Hải sẵn sàng phương án tiêu, thoát nước tại khác khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng.

UBND huyện Cát Hải cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Cát Bà và Cát Hải, trạm kiểm ngư Cát Bà khẩn trương thông báo, sơ tán tàu thuyền, bè nuôi thủy sản và người dân về nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện Cát Hải và Ban CHQS huyện bố trí lực lượng sẵn sàng khắc phục hậu quả trước, trong và sau khi bão đổ bộ. Ngoài ra, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học chủ động phương án và các biện pháp chống bão.

Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tổ chức sơ tán người dân về địa điểm an toàn (Ảnh: Xuân Thủy)
Cơ quan chức năng tổ chức sơ tán người dân (Ảnh: Xuân Thủy)
Người dân được sơ tán về các địa điểm an toàn (Ảnh: Xuân Thủy)

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải- Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 11h ngày 9-10. Sau lệnh cấm phà của UBND thành phố, nhiều du khách đã phải lưu trú tại thị trấn Cát Bà, đều được UBND huyện quan tâm, hỗ trợ. Hiện tại, có 21 người đã được đưa vào sơ tán trong thị trấn Cát Bà.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông