Huyện Kiến Thụy đón Huân chương độc lập hạng nhì

15:30 30/11/2009

Sáng 27-11 huyện Kiến Thuỵ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngàythành lập chi bộ đảng đầu tiên và đón nhận Huân chương Độc lập hạngNhì.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho huyện Kiến Thụy
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho huyện Kiến Thụy

Cách đây 65 năm vào ngày 22-9-1944 chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện ra đời tại khu Đầm Bầu (Kính Trực-Tân Phong), bắt đầu từ đây phong trào cách mạng của huyện phát triển mạnh mẽ, trở thành căn cứ địa quan trọng và phát triển lan rộng khắp vùng Hải-Kiến thời đó.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân Kiến Thụy đã vùng lên giành chính quyền ở Kim Sơn (Tân Trào), thành lập chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của vùng duyên hải Bắc Bộ. Ghi nhận thành tích đạt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện, Huân chương Lao động hạng Ba cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn Núi Đối, xã Ngũ Phúc và bà Nguyễn Thị Nâng -nguyên Phó chủ tịch UBND huyện. Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các xã Ngũ Đoan, Đại Hợp; UBND thành phố tặng bằng khen 5 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thuận đã chúc mừng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo đảng bộ huyện quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sớm đưa huyện Kiến Thụy hoà nhịp cùng sự phát triển chung của thành phố.


MINH THẮNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích