Huyện ủy Vĩnh Bảo thi hành kỷ luật 2 đảng viên khai man lý lịch

23:40 11/08/2014

Ngày 4-8, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức công bố các quyết định thi hành kỷ luật với ông Đỗ Duy Hiển, đảng viên chi bộ 7, cán bộ địa chính xã Thanh Lương với hình thức cảnh cáo; cách chức chi ủy viên chi bộ đối với ông Đỗ Xuân Nhất, Phó bí thư chi bộ Tân Lập, Đảng bộ xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Được biết, trong quá trình lập hồ sơ cá nhân để hưởng chế độ thương binh, cả 2 đảng viên trên đã khai man, sửa chữa, giả mạo (tẩy xóa), viết lại thời gian công tác, xuất ngũ trong quyết định phục viên và tẩy xóa, sửa chữa nội dung cũ, viết lại nội dung mới trong giấy ra viện để trục lợi chế độ chính sách của nhà nước.

Năm 2013, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ở thành phố Hải Phòng cho thấy 2 đảng viên đã có những sai phạm nêu trên.

Tháng 11-2013, Sở LĐ-TB&XH ra quyết định đình chỉ và thu hồi chế độ trợ cấp thương tật, quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh cả 2 đã hưởng với số tiền 107.496 nghìn đồng. Hiện ông Đỗ Duy Hiển đã hoàn trả lại số tiền 24.566 nghìn đồng, còn ông Đỗ Xuân Nhất chưa hoàn trả. 

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo cũng ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Ngọc Minh, đảng viên chi bộ 2, thuộc Đảng bộ xã Lý Học, do vô tổ chức, vô kỷ luật, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình (có con ngoài giá thú).

PV 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông