Huyện Vĩnh Bảo: 87 di tích lịch sử được xếp hạng

15:45 21/09/2017

Theo Phòng VH- TT huyện Vĩnh Bảo, tính đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo có 87 di tích được Nhà nước xếp hạng.

Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm là di tích Quốc gia đặc biệt

Theo Phòng VH- TT huyện Vĩnh Bảo, tính đến hết tháng 12- 2016, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo có 87 di tích được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, có 1 di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, 20 di tích quốc gia và 66 di tích cấp thành phố.

Những năm qua, huyện Vĩnh Bảo chú trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích lịch sử đem lại. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số hiện vật, cổ vật trong các di tích văn hóa bị trộm cắp. Huyện đã có công văn gửi các xã tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ các cổ vật, di vật trong các di tích văn hóa trên địa bàn huyện.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông