Huyện Vĩnh Bảo tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại quảng trường Ba Đình

14:40 04/06/2023

Sáng 3-6, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Đoàn đại biểu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức Lễ báo công, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đào Trọng Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; Đào Văn Hoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Bảo và 79 đại biểu điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ báo công, đồng chí Phạm Tuyên Dương, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Bảo luôn tự hào về truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ huyện, về truyền thống văn hoá, hiếu học và anh hùng của quê hương.

Đồng chí Đào Trọng Đức- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị không chỉ thể hiện ở hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân; mà còn là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Bảo vững bước trên con đường phát triển và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội XXVI Đảng bộ huyện đã đề ra trong cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của nước ta như Bác đã từng mong.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và xin hứa với Người: Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân huyện Vĩnh Bảo nguyện luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác đã lựa chọn, nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thi đua lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Bảo ngày càng phát triển hoà cùng với sự phát triển của đất nước và thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này, huyện Vĩnh Bảo đã biểu dương, khen thưởng 79 tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông