Khắc ghi công ơn các anh hùng,liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng đất nước

05:08 18/07/2015

 

...
Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 * 27-7-2015), ngày 17-7, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã đến thăm, viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP; Nguyễn Bách Phái, Giám đốc Sở LĐTB&XH cùng đại diện Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố...

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Thành ủy Dương Anh Điền bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Họ là những tấm gương cao đẹp về khí phách anh hùng cách mạng, về lòng quả cảm, sự kiên trung, bất khuất, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố viết những dòng lưu niệm đầy thành kính, xúc động khắc ghi công ơn. "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện noi gương các anh hùng, liệt sĩ, làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và bảo vệ thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại". Việc thăm viếng cũng là một hoạt động thường niên của thành phố Hải Phòng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc.

Trước đó, đoàn cũng đến thăm viếng, kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tại khu mộ phần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đài tưởng niệm 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã 3 Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Nhe, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ  Quảng Trị.

Với tình cảm và trách nhiệm cùng các địa phương trong việc chăm lo các phần mộ liệt sĩ, trong chuyến thăm, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương miền Trung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng trao tặng các địa phương và ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương với tổng số tiền 550 triệu đồng. Trong đó, tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng; Ban quản lý Đài tưởng niệm 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Nhe, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông