Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ XXIV

17:37 13/08/2015

 

Các đại biểu và Đoàn chủ tịch đại hội
Các đại biểu và Đoàn chủ tịch đại hội

Sáng 12-8, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Thủy Nguyên diễn ra phiên làm việc chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban tổ chức trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch UBND thành phố; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy.

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển huyện đến năm 2020 là: Đẩy nhanh xây dựng để huyện trở thành một vùng kinh tế động lực; trung tâm hành chính - chính trị của thành phố Hải Phòng; trọng điểm phát triển kinh tế biển, có nông nghiệp sinh thái, thủy sản, dịch vụ, trung tâm công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; là một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã thảo luận và xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, đó là: thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tập trung phát triển văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đấu tranh phòng chống tham nhũng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí.

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông