Khai mạc đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXII

16:26 12/08/2015

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng khóa mới
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng khóa mới

Sáng 11-8, Đảng bộ quận Hồng Bàng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Đình Bích - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Đình Then - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố và 250 đảng viên thuộc 96 tổ chức cơ sở Đảng đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trên địa bàn toàn quận.

Nhiệm kỳ 2010-2015, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã chủ động nắm chắc thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện các các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra.

10/12 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Các chủ trương, giải pháp có tính đột phá được tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, quy hoạch, phát triển đô thị, đẩy mạnh CCHC, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý...

Với mục tiêu đến năm 2020, “...xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại, khẳng định vị thế quận trung tâm đi đầu thành phố; củng cố vững chắc QP-AN; đảm bảo tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân”, đại hội đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung các nguồn lực phát triển KT-XH, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ; tăng cường quản lý quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý đất đai, môi trường theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh CCHC...

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân quận Hồng Bàng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó bí thư nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp mà báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra và đề nghị: Đại hội cần tiếp tục thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ tới đã tương xứng với vai trò, vị thế của quận và đảm bảo được mục tiêu là địa phương đi đầu của thành phố hay chưa?

Để xây dựng, phát triển, quản lý đô thị quận theo hướng văn minh, hiện đại cần phải có tầm nhìn chiếm lược, toàn diện gắn với thực tiễn. Do đó, việc quy hoạch, quản lý quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu, phải có các giải pháp tạo bước đột phá về diện mạo đô thị; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, đô thị...

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa mới gồm 43 đồng chí.

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông