Khai mạc đại hội lần thứ 5 Đảng bộ khối các cơ quan thành phố

14:58 25/08/2015

 

Bí thư Thành ủy Dương Anh Điền phát biểu tại đại hội
Bí thư Thành ủy Dương Anh Điền phát biểu tại đại hội

Sáng 24-8, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có các đồng chí: Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN TP…

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố”, đại hội có 200 đại biểu đại diện cho hơn 3.900 đảng viên của 62 TCCS Đảng trực thuộc tham dự.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, đại hội đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được đề ra từ đại hội lần thứ 4, đồng thời làm rõ nguyên nhân của những nội dung hạn chế được trình bày tại báo cáo chính trị; bàn 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 3 khâu đột phá, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Anh Điền ghi nhận những kết quả tích cực Đảng bộ khối đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội lần thứ 4 Đảng bộ khối đề ra, khẳng định những kết quả đó đã góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế và đề nghị đại hội cần phát huy dân chủ, thảo luận một cách thẳng thắn nhằm tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để có biện pháp khả thi khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Mỗi đại biểu cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Đảng bộ khối, là nơi tập trung các cơ quan trọng yếu của thành phố, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển của cả thành phố; cần coi nhiệm vụ chính trị bao trùm, trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, then chốt là công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và công tác quản lý đảng viên. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của các TCCS Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị…

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào BCH khóa 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm nay, ngày 25-8 đại hội tiếp tục làm việc.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông