Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX

09:26 28/03/2022

Tối 27-3, tại Nhà thi đấu đa năng, Khu liên hợp thể thao thành phố, UBND thành phố long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thể dục và Thể thao – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh quân khu 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Sư đoàn Phòng không 363; các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.
Đại hội Thể dục thể thao thành phố là sự kiện thể dục thể thao lớn được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/1 lần nhằm đánh giá, ghi nhận sự phát triển phong trào thể dục thể thao của các ngành, địa phương

Đại hội Thể dục thể thao thành phố là sự kiện thể dục thể thao lớn được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/1 lần nhằm đánh giá, ghi nhận sự phát triển phong trào thể dục thể thao của các ngành, địa phương và tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX có sự tham gia của các Đoàn vận động viên thuộc 15 quận, huyện, lực lượng vũ trang, các ngành, đơn vị, tham gia 21 môn thi đấu với hơn 3.000 vận động viên, 500 huấn luyện viên và 650 trọng tài.

Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX có sự tham gia của các Đoàn vận động viên thuộc 15 quận, huyện, lực lượng vũ trang, các ngành, đơn vị

Chương trình lễ khai mạc gồm 3 nội dung chính: Diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức của Lễ khai mạc; đồng diễn Thể dục thể thao. Lễ Khai mạc nhằm tuyên truyền quảng bá về lịch sử, văn hóa, mảnh đất con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đạt được trong những năm gần đây và định hướng trong những năm tiếp theo. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình đồng diễn thể dục thể thao với chủ đề: “Thể dục thể thao Hải Phòng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX được tổ chức theo 3 cấp: Cấp cơ sở; cấp quận, huyện, ngành và cấp thành phố. Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) tổ chức ít nhất 5 môn thể thao phù hợp với tình hình địa phương. Cấp quận, huyện, ngành tổ chức thi đấu từ 10 môn trở lên. Đại hội Thể dục thể thao thành phố tổ chức 16 môn thi chính thức và 5 môn thi chào mừng. Những môn thi đấu chính thức gồm: Bóng đá, Điền kinh trong sân, Vật tự do, Cờ vua, Bóng bàn, Cầu lông, Việt dã, Bơi, Thể dục thể hình, Đá cầu, Kéo co, Karate, Taekwondo, Võ cổ truyền, Bóng chuyền, Thể dục Aerobic. Các môn thi đấu chào mừng gồm: Đua xe đạp, Bóng chuyền bãi biển, Bóng chuyền hơi, Thể thao người khuyết tật và Quần vợt. So với Đại hội trước số môn thi đấu chính chính thức tăng 4 môn: Kéo co, Võ cổ truyền, Bóng chuyền, Karate và Taekwondo.

Đồng chí  Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận ngọn đuốc và thắp lên ngọn lửa Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX nhấn mạnh: Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khoẻ mạnh, tức là cả nước mạnh khoẻ. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ IX phát biểu khai mạc Đại hội

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua thành phố Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát huy tác dụng tích cực của sự nghiệp thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khoẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Cùng với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hải Phòng sớm quy hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao ờ lưu niệm cho các đơn vị

Đồng thời, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách về dành quỹ đất cho thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài… Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thể dục thể thao được đầu tư xây dựng, gắn các công trình thể thao với các thiết chế văn hoá, huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể thao, như: Dự án Khu huấn luyện đua thuyền thành phố phục vụ Sea Games 31; cải tạo, sửa chữa Sân vận động Lạch Tray, Khu liên hợp thể thao thành phố; cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa thiếu nhi, Cung Văn hóa thể thao thanh niên; đặc biệt là đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao cờ lưu niệm cho các đơn vị
Đồng chí Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thể dục và Thể thao – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho các đơn vị
Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình đồng diễn thể dục thể thao với chủ đề: “Thể dục thể thao Hải Phòng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Nhờ những nỗ lực đó, rèn luyện thể dục thể thao đã và đang trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2021, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,5% tổng số dân. Hàng ngàn Câu lạc bộ Thể dục thể thao, gia đình thể thao đã và đang làm cho phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố ngày một sôi động, thiết thực và bổ ích.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông