Khai mạc giải vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023

18:12 14/03/2023

Chiều 14-3, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc giải vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023. Tới dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo các địa phương tham gia giải.

Giải vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023 quy tụ 250 vận động viên thuộc 12 tỉnh, thành, đơn vị gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đăk Lăk, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung 10m gồm: súng hơi nam trẻ; súng hơi nữ trẻ; súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ trẻ; súng ngắn hơi nam trẻ; súng ngắn hơi nữ trẻ; súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam trẻ; súng trường hơi nam; súng trường hơi nữ; súng trường hơi di động hỗn hợp nữ trẻ; súng trường hơi di động hỗn hợp nam trẻ; súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ; súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ; súng trường hơi hỗn hợp đồng đội; súng ngắn hơi nam; súng ngắn hơi nữ…

Giải vô địch Súng hơi quốc gia năm 2023 quy tụ 250 vận động viên thuộc 12 tỉnh, thành, đơn vị

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 21-3-2023 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: Môn Bắn súng đang phát triển mạnh trong cả nước, Việt Nam đã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải Vô địch Đông Nam Á, Châu lục và Thế giới.

Các đại biểu tặng cờ, hoa các Đoàn tham dự giải
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng các vận động viên

Giải Vô địch Súng hơi Quốc gia năm 2023 là dịp để các tỉnh, thành, ngành trong cả nước có dịp đua tài, khẳng định vị thế của mình; qua đó phát hiện và bổ sung các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển Quốc gia tham dự các giải Quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua giải kiểm tra, đánh giá năng lực và năng cao công tác quản lý, tổ chức thi đấu tại địa phương.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng và Vĩnh Phúc trao thưởng các Vận động viên

Để tổ chức thành công Giải Vô địch Súng hơi Quốc gia năm 2023, đồng chí trưởng Ban tổ chức giải yêu cầu các đơn vị liên quan và các thành viên Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ, tổ chức chu đáo, bảo đảm an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giải diễn ra đạt kết quả cao nhất; các trọng tài điều hành giải chính xác, khách quan; các vận động viên thi đấu hết mình, thực hiện nghiêm túc Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích