Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Kết quả toàn diện và mang tính đột phá

09:51 10/07/2018

Sáng 10-7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 được khai mạc trọng thể dưới sự điều hành của các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện thành phố.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài liệt sĩ thành phố trước phiên khai mạc kỳ họp (Ảnh: Phan Tuấn)

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Phan Tuấn)

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho biết, Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước.

Nổi bật là các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,03% (kế hoạch cả năm tăng 15% trở lên), cao nhất từ trước tới nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) ước tăng 24,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,91 tỷ USD; sản lượng hàng hóa qua cảng trên 50,96 triệu tấn, tăng 18,24%; thu hút khách du lịch ước trên 3,55 triệu lượt, tăng 16,1%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1,256 tỷ USD.

Cùng với đó, thành phố thu hút đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng với các dự án có vai trò lan tỏa, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường như: Tập đoàn LG đầu tư các nhà máy sản xuất đồ điện, điện tử có công nghệ hiện đại với số vốn trên 4 tỷ USD; Vingroup triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco; Sungroup triển khai quần thể du lịch sinh thái Cát Bà với số vốn trên 3 tỷ USD...

Hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố phát triển mạnh mẽ, đồng bộ và diện mạo đô thị được tập trung chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại như đã khánh thành 2 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Vũ Yên 1, cầu Hàn, cầu Đăng; khởi công dự án cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh... Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn đánh giá, tình hình kinh tế- xã hội thành phố vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: thu ngân sách còn thất thoát; thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Trên cơ sở dự báo tình hình, UBND TP đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018; yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018 (Ảnh: Phan Tuấn)

Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2021).

Với quyết tâm chính trị cao, cùng tinh thần trách nhiệm trước nhân dân thành phố, Thành ủy- HĐND- UBND TP đã đề ra mục tiêu rất nặng nề cho nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội. Qua 6 tháng triển khai nhiệm vụ, thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện, mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực.

Tiếp nối những đổi mới của các kỳ họp trước, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu, phát huy vai trò là người đại diện cho nhân dân, tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trong việc chất vấn các thành viên UBND TP.

Các đồng chí Giám đốc sở, ngành được dự kiến sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, rõ ràng những vấn đề mà đại biểu chất vấn, xác định rõ các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại với các mốc thời gian cụ thể.

(Tiếp tục cập nhật...)

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông