Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVI: Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước

09:03 07/12/2022

Sáng nay (7-12), tại Trung tâm hội nghị thành phố, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc trọng thể dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.
Lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp

Diễn ra trong 3 ngày (7, 8 và 9-12), nội dung chủ yếu của kỳ họp gồm: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023, phê chuẩn quyết toán địa phương năm 2021 và quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Biên chế công chức hành chính, phê duyệt số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2023; Thông qua Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định công trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn thành phố; Đặt tên một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Đồng thời, HĐND thành phố cũng xem xét các báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, TAND thành phố, Viện KSND thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu rõ, năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song bám sát sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, chính quyền thành phố đã điều hành, ứng phó linh hoạt và đạt được những kết quả quan trọng, đồng bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2021-2026). Do đó, HĐND thành phố cần tiếp tục tập trung thảo luận làm rõ các kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân để rút ra bài học, xây dựng các giải pháp đột phá, có tính khả thi cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đề nghị các vị đại biểu nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng, sát với tình hình thực tiễn; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri thành phố quan tâm; tập trung nghiên cứu, xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được HĐND thành phố thông qua, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của của tri và nhân dân thành phố.

Đại biểu HĐND thành phố thống nhất thông qua Chương trình tại kỳ họp

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố năm 2022, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động mạnh, phức tạp, khó lường; song Hải Phòng đã đạt được kết quả cao nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng cao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2022 tại kỳ họp

Nổi bật là Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,3% so với cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, với quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay), thu nội địa ước thực hiện 41.000 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.

Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay. Thành phố lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Hải Phòng tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; quan tâm, chăm lo đời sống người có công với mức quà tặng cao hơn so với năm 2021; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025; Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thành phố đã chủ động, tích cực, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, kịp thời triển khai bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và phát sinh từ tình hình thực tiễn thành phố. Bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Chương trình chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương.

Bên cạnh kết quả, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó có 5/19 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành kế hoạch năm.

Trên cơ sở dự báo tình hình, UBND thành phố đề xuất chủ đề năm của thành phố là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” với 19 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông