Khai mạc Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII

16:49 13/10/2022

Tối 12/10/2022, Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIII - năm 2022 chính thức khai mạc tại Cần Thơ. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Kênh ANTV, Đài Phát thanh, truyền hình Cần Thơ.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam- Đồng Chủ tịch Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Tổ chức Liên hoan...

Tham dự Liên hoan còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Đài truyền hình, các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Hội đồng giám khảo; đại biểu Công an các tỉnh, thành và các đơn vị có tác phẩm dự thi.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hơn 30 năm kinh nghiệm và qua 12 kỳ Liên hoan, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Truyền thông CAND tổ chức Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII một cách trang trọng, ý nghĩa, với mục đích tôn vinh những tác phẩm có giá trị cao, với những phát hiện mới, đấu tranh quyết liệt với cái xấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nêu bật những chiến công, thành tích và cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trên cả nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII có nhiều nội dung thi, bao gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh, trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, truyền hình địa phương; Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và Tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh, trật tự. Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII đề cao tính sáng tạo, tính chuyên nghiệp hướng tới phát triển nội dung trên các nền tảng công nghệ số.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Liên hoan.

Tham gia Liên hoan có hơn 70 đơn vị thuộc Công an các đơn vị, địa phương và các Đài Phát thanh, truyền hình ngoài lực lượng CAND với gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, đại diện cho hàng nghìn người làm báo hình, báo nói của lực lượng CAND và các cơ quan báo, đài ngoài lực lượng CAND. Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Liên hoan, trong đó có nhiều chương trình, tác phẩm chất lượng, được chuẩn bị nghiêm túc công phu ở tất cả các nội dung thi.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, giải Bạc và Bằng khen. Bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí, Liên hoan có nhiều hoạt động đặc biệt và ý nghĩa: Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua các kỳ Liên hoan; Hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0 do Truyền hình ANTV tổ chức với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông, công nghệ số, hoạt động tình nghĩa với nhiều chương trình được tổ chức ở Cần Thơ và các địa phương, đồng thời là hoạt động về nguồn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương tặng các Đoàn tham gia.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các đồng chí đại biểu, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị báo chí, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND về dự Liên hoan. 

Đây là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí CAND trong cả nước, cùng đồng nghiệp ngoài lực lượng CAND có dịp gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình, phát thanh, góp phần tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ, tôn vinh những chiến sĩ làm Báo CAND.

Phát huy kết quả của các kỳ Liên hoan trước, Liên hoan lần này có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Công an TP Cần Thơ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Giám khảo là những nhà báo, đạo diễn, nghệ sỹ có uy tín, kinh nghiệm, làm việc với tinh thần chuyên nghiệp, công tâm, khách quan để chọn ra những chương trình, tác phẩm tiêu biểu xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành công của Liên hoan.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi đại biểu, quý khách và khán thính giả cả nước.

Theo Hữu Tài - Quốc Hùng - Tiến Dũng/Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích