Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

20:50 22/07/2022

Chiều 22-7, tại Rạp Công nhân, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại rạp Công Nhân, tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân thành phố các buổi chiều từ 15 giờ các ngày 22 đến ngày 28-7-2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cùng đại diện các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại các Rạp Chiếu phim trên địa bàn thành phố và tổ chức chiếu phim tuyên truyền lưu động tại các huyện ngoại thành, hải đảo, nhằm tưởng nhớ, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố phát biểu tại Lễ Khai mạc

Các phim được chọn chiếu trong đợt  phim bao gồm nhiều thể loại với nội dung phong phú, đa dạng, những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, về sự anh dũng và những hy sinh của các chiến sĩ trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc ; về Chủ tịch Hồ Chí Minh ; về những lãnh đạo, những vị tướng, anh hùng dân tộc; về thành phố Hải Phòng ( về những cuộc chiến của nhân dân Hải Phòng chiến đấu bảo vệ thành phố và góp phần vào chiến thắng bảo vệ Tổ quốc ) (thành tựu phát triển kinh tế văn hóa xã hội thành phố Hải Phòng ngày nay, nông thôn mới…).

Tuần phim Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được chiếu miễn phí tại Rạp Công Nhân vào các buổi chiều từ 15 giờ các ngày từ 22 đến 28-7-2022

Thông qua tổ chức hoạt động chiếm phim góp phần giúp quần chúng nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng ghi nhớ công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ đã đổ xương máu và cả tính mạng, hy sinh trong cuộc chiến dành  độc lập, bảo vệ Tổ quốc,  các hoạt động chiếu phim đảm bảo về nội dung, tư tưởng; gắn kết với các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông