Khai thác đi đôi với tái tạo nguồn lợi thủy sản

16:02 30/03/2018

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1-9-2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; chủ đề năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, Quảng Ninh đang tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn...

Thả giống thủy sản tại bến neo đậu tầu thuyền Tân An. Ảnh: CTV

Thị xã Quảng Yên là địa phương có số lượng ngư dân lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện thị xã Quảng Yên có có trên 7.427 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ổn định, trong đó diện tích nuôi thâm canh là 300 ha. Có khả năng vươn ra khai thác, đánh bắt thủy hải sản tại các ngư trường lớn như: Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà..., toàn thị xã có 2.811 tàu cá, trong đó tàu công suất từ 90 CV trở lên là 320 chiếc. Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, thị xã đã có 2 tàu cá vỏ sắt được đóng mới, với công suất trên 800 CV/tàu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 của thị xã Quảng Yên đạt 25.480 tấn, trong đó khai thác là 14.943 tấn, nuôi trồng là 10.537 tấn; giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt  810 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43% trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp với gần 12 nghìn lao động tham gia.

Tuy nhiên, ngành thủy sản trên địa bàn thị xã vẫn chưa phát triển ổn định. Tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường, mưa tố, bão lốc... vẫn còn gây thiệt hại lớn cho ngành thủy sản trên địa bàn thị xã. Hơn nữa, hạ tầng ngành thủy sản chưa được đầu tư đồng bộ, trình độ khoa học kỹ thuật của người dân còn hạn chế, con giống phục vụ cho nuôi trồng chưa chủ động, việc quản lý về chất lượng con giống còn nhiều bất cập, số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản ven bờ còn chiếm tỷ lệ lớn... là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, tình hình vi phạm trong lĩnh vực thủy sản còn diễn ra; nhất là những dụng cụ khai thác mà pháp luật cấm sử dụng như: xung điện, chất nổ, lưới mắt nhỏ, te điện.

Để khắc phục những hạn chế trên, TX Quảng Yên đã chú trọng đến việc tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc thả tôm, cá giống ra biển. Trung bình mỗi năm Quảng Yên thả trên 35 vạn tôm, cá giống các loại ra biển; đồng thời tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt Luật Thủy sản có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 và các văn bản dưới luật về lĩnh vực ngành thủy sản, chấm dứt việc sử dụng nghề cấm trong khai thác thủy sản xảy ra trên địa bàn TX...

Năm 2017, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được đánh giá đạt kết quả cao, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức, hành động của chính quyền và người dân. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1-9-2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, các địa phương đã mở đợt cao điểm ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh, chỉ trong chưa đầy nửa năm, các đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền cho hơn 42.724 lượt ngư dân, tập huấn cho 1.058 lượt người về các quy định trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đối thoại kết hợp tuyên truyền, vận động hơn 300 ngư dân TX Quảng Yên làm nghề khai thác thủy sản bằng lồng bát quái ổn định tâm lý, chuyển đổi nghề nghiệp. Sở NN-PTNT in ấn, cấp phát 2.200 bộ tài liệu, 33.070 tờ rơi về nội dung quy định hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiện hành cho các chủ tàu khai thác, ngư dân…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền này, các đơn vị đã vận động 11 nghiệp đoàn, tổ đội khai thác thủy sản và 1.382 chủ tàu, 40 hộ kinh doanh ngư cụ ký cam kết không khai thác thủy sản tận diệt, không kinh doanh buôn bán ngư cụ bị cấm. Để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong tháng 8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã lập đường dây nóng với 2 số điện thoại liên lạc là 0203.3831.313 và 0945.541.313.

Đến nay, đã tiếp nhận 61 tin báo, trong đó nhiều tin có độ chính xác cao, là cơ sở để lực lượng chức năng xử lý thành công các vụ vi phạm về sử dụng kích điện, nghề lặn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Thống kê của tỉnh cho thấy, tính từ tháng 8 đến hết tháng 11-2017, toàn tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 582 vụ, tịch thu 215 bộ kích điện, 12 gậy và súng phóng điện, 2.830m dây điện, 79 bộ đồ lặn, 2.565m dây hơi, 4 máy nén khí…; xử lý phạt nộp ngân sách Nhà nước 2,35 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số vụ và 61% số tiền phạt từ đầu năm đến nay (1.177 vụ, phạt 3,85 tỷ đồng)...

Cuộc họp chiều 26-3 của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU do ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã nhất trí đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thờithống nhất cho rằng cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản; xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác thủy sản cũng như chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho ngư dân…

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông