Khẩn cấp ứng phó bão số 7: Cấm biển trước 17h hôm nay

15:47 18/10/2016

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp bàn biện pháp phòng chống bão số 7, chiều 17-10. Cùng dự có các Phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TW, đến 16h ngày 18-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự kiến đến 7h ngày 19-10, bão sẽ ảnh hưởng tới khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Để chủ động phòng chống bão số 7, các địa phương ven biển đã phối hợp với lực lượng Biên phòng kêu gọi tàu thuyền nhỏ về nơi tránh trú an toàn; quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch trên các đảo. Các ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, đến 17h ngày 17-10, toàn thành phố đã phối hợp thông báo, kiểm đếm 2.740 phương tiện với 8.069 lao động; 741 lồng bè, chòi canh với 1.231 lao động biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, có 475 phương tiện với 1.255 lao động đang hoạt động trên biển... Theo quan sát của đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm ra-đa hải quân, còn 6 phương tiện đang hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện công điện chỉ đạo của UBND TP; huy động tối đa các nguồn lực khẩn trương hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa, rau màu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; khơi thông dòng chảy, hạ mực nước đệm trong hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước đô thị...

Các doanh nghiệp có lao động là con em vùng nông thôn cho công nhân nghỉ làm về nhà thu hoạch lúa; giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo Quân khu Ba, tổ chức huy động nhân, vật lực giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu. Trước 17h ngày 18-10 phải thực hiện lệnh cấm biển, hoàn thành công tác di dân ra khỏi khu vực trũng thấp, nhà ở xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở. Chiều 18-10, phải dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết; có kế hoạch cho học sinh nghỉ học...

* Chiều 17-10, CATP có công văn chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trực thuộc CATP khẩn trương rà soát, nắm danh sách số phương tiện, ngư dân đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm để phối hợp với Bộ đội Biên phòng kêu gọi về nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ số phương tiện thủy nội địa trong mưa bão, huy động tối đa các phương tiện để ứng cứu kịp thời đối với các phương tiện thủy bị trôi dạt; chủ động triển khai các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham giam phòng, chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đảm bảo quân số thường ứng trực 50% từ 11h ngày 19-10-2016 đến khi bão tan.

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông