Khẩn trương khắc phục sự cố cháy nổ và nguy cơ tràn dầu trên tàu Hải An 16

14:21 28/09/2017

Sáng 28-9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Hà chủ trì đoàn thị sát kiểm tra việc khắc phục cháy nổ và nguy cơ tràn dầu trên tàu Hải An 16. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Tàu cứu hộ phun nước làm mát tàu dầu Hải An 16

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết: Trước đó, khoảng 12h trưa 21-9, tàu Hải An 16 (trọng tải 5.000 tấn, do Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hoàng Phát tại Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An là chủ phương tiện) bị nổ buồng bơm trong quá trình đang chuyển xăng A92 từ tầu lên cảng K99 (Công ty xăng dầu quân đội khu vực 1).

Lúc này, tàu chở gần 4.000 mét khối xăng A92, có thể dẫn đến cháy nổ nguy hiểm và nguy cơ tràn dầu trên biển. Sau khi sự cố xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố báo cáo lãnh đạo thành phố để xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà dẫn đầu đoàn thị sát

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tập trung công tác khắc phục sự cố.

Ngay trong tối 21-9, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng các đơn vị chức năng điều tàu ra hiện trường phối hợp với chủ tàu đưa tàu Hải An 16 ra vị trí cách ly tại khu vực bến phao 3 Bạch Đằng để xử lý.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Cảnh sát PCCC thành phố đã chỉ đạo chủ tàu, thuyền trưởng thuê các trang thiết bị, phương tiện là tàu miền Bắc 02 để hút xăng từ tàu Hải An 16 sang chuyển về kho. Đến sáng 28-9, xăng trong tàu Hải An còn khoảng 700 đến 800 mét khối.

Tàu cứu hộ phun nước làm mát tàu dầu Hải An 16

Qua thị sát, có thể thấy nồng độ xăng trên tàu Hải An 16 và các tàu xung quanh đã giảm. Thêm vào đó, lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên túc trực, phun nước và bọt để làm giảm nhiệt độ trên tàu, khống chế khả năng cháy.

Hiện nay, nguồn nguy hiểm đáng lo ngại nhất là cháy thì nguy cơ đã giảm đi nhiều.

Phó Chủ tịch UBNDTP Phạm Văn Hà dẫn đầu đoàn thị sát

Tuy nhiên, trong quá trình hút, các bơm của các tàu cập mạn bị sự cố do áp lực bơm cao và bị e do chiều cao của tàu (do hàng rút xuống), hơn nữa lượng nước bị rò rỉ do nổ buồng bơm khiến tàu bị chúi lái.

Chủ tàu và thuyền trưởng đang thuê một số tàu có khả năng hút nước và hàng ở trong tàu Hải An 16 ra.

Sau khi đi thị sát, ngay tại trên cầu cảng 189, Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị nhằm phân công nhiệm vụ khắc phục sự cố cháy nổ và nguy cơ tràn dầu tàu Hải An 16.

Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà chỉ đạo công tác khắc phục sự cố

Đánh giá tàu Hải An 16 hiện vẫn trong tình trạng hết sức nguy hiểm, Phó Chủ tịch UBNDTP giao Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì, cùng với Cảnh sát PCCC thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Công an thành phố và chủ tàu, chủ hàng huy động phương tiện, vật tư, bố trí lực lượng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, nguy cơ tràn dầu.

Công tác khắc phục sự cố tập trung cao tăng cường, đảm bảo an toàn làm mát cho tàu. Đồng thời, ngay lập tức tăng cường phương tiện ra để hút, chuyển tải xăng và nước ra khỏi tàu Hải An 16 về khu vực an toàn, đảm bảo trong thời gian 24 tiếng phải hoàn thành.

Phó Chủ tịch yêu cầu các lực lượng thường trực ứng cứu kịp thời; trực tiếp kiểm tra giám sát, nếu xảy ra sự cố phải khẩn trương báo cáo theo quy định...

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông