Khẳng định bản lĩnh, Hoa Phượng Hồng Bàng lên ngôi vô địch

14:18 14/11/2011

Chiều qua, trên SVĐ Cảng đã diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá vô địch thành phố Cup Báo ANHP - MobiFone lần thứ 11 giữa hai đội Hoa Phượng Hồng Bàng và Thắng Lợi. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các ngành chức năng.
Chiều qua, trên SVĐ Cảng đã diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá vô địch thành phố Cup Báo ANHP - MobiFone lần thứ 11 giữa hai đội Hoa Phượng Hồng Bàng và Thắng Lợi. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các ngành chức năng.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Cup cho đội vô địch
Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Cup cho đội vô địch

Bước vào trận chung kết, cả hai đội Hoa Phượng Hồng Bàng và Thắng Lợi đều thể hiện quyết tâm cao bằng tinh thần thi đấu máu lửa, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn đầy kịch tính. Hoa Phượng Hồng Bàng là đội bóng làm chủ được thế trận với đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, dày dạn kinh nghiệm thi đấu như: Trường Giang, Ngọc Trọng, Minh Thắng, Tuấn Điệp…

Liên tiếp những tình huống tấn công được tạo ra nhưng Minh Thắng, Hồng Quân, Ngọc Trọng dứt điểm đều không đi trúng đích. Thiếu vắng một số trụ cột, Thắng Lợi chủ động phòng thủ chắc và tổ chức những đường phản công nhanh dựa trên tốc độ của Minh Trường. Không cầm nhiều bóng nhưng Thắng Lợi đã tạo dựng được thế chủ động để hạn chế khả năng phối hợp của đối phương. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì ở phút 40, Ngọc Trọng có bóng ngoài khu cấm địa và tung cú sút tuyệt đẹp hạ gục TM Tuấn Mạnh của Thắng Lợi mở tỷ số trận đấu trong niềm vui vỡ òa của khán giả nhà.

Bước sang hiệp 2, Thắng Lợi chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Ngay phút thứ 4, Minh Trường có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng đáng tiếc bóng vọt xà ngang trong gang tấc. Quyết tâm ghi bàn để san bằng cách biệt nhưng mọi nỗ lực của Thắng Lợi đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự chơi đầy kinh nghiệm dưới sự chỉ huy của trung vệ Trường Giang bên Hoa Phượng Hồng Bàng. Mải mê tấn công, Thắng Lợi đã bị phản đòn ở những phút bù giờ khi Đàm Văn Cường đón đường bóng bật ra từ khung thành và ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 đưa Hoa Phượng Hồng Bàng lên ngôi vô địch.

Rất nỗ lực nhưng tân binh Thắng Lợi đã không đủ sức mạnh để vượt qua đội bóng kỳ cựu của giải là Hoa Phượng Hồng Bàng và đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 2, giành HCB. Một cuộc lật đổ thú vị không xảy ra như kỳ vọng và Hoa Phượng Hồng Bàng đã thể hiện được bản lĩnh, sức mạnh và kinh nghiệm của mình để giành chức vô địch giải bóng đá vô địch thành phố Cup Báo ANHP - MobiFone lần thứ 11 năm 2011 đầy thuyết phục. 

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông