Khánh thành bia ghi nhớ 50 năm đón kiều bào về nước

15:09 11/01/2010

Chiều 9-1, tại khu di tích văn hoá tượng đài công nhân Cảng, Cảng HảiPhòng tổ chức Lễ khánh thành bia ghi nhớ 50 năm ngày Bác Hồ đón kiềubào về nước (10-1-1960 * 10-1-2010).

Đại diện lãnh đạo TW và TP cắt băng khánh thành Bia ghi nhớ
Đại diện lãnh đạo TW và TP cắt băng khánh thành Bia ghi nhớ

Trong 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng, ngày 10-1-1960, Bác Hồ cùng lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Hội đồng chính phủ, MTTQ VN và đông đảo nhân dân đã đón 922 kiều bào đầu tiên từ Thái Lan về nước tại Cảng Hải Phòng.

Thực hiện đề án “Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đón kiều bào về nước” do UBND nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, UBND thành phố phối hợp tổ chức, sau hơn 1 tháng xây dựng, bia ghi nhớ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kiều bào về nước đã được hoàn thành.

Bia ghi nhớ được đặt tại khu di tích văn hóa tượng đài công nhân Cảng và nhà truyền thống Cảng Hải Phòng. Hướng mặt bia quay ra cầu tầu nơi 50 năm về trước chuyến tàu đầu tiên mang tên An Phú chở 922 kiều bào về nước. Đó cũng là nơi gần 2 vạn dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận tổ chức lễ mít tinh chào đón kiều bào về nước.

Kích thước bia phù hợp với cảnh quan khu vực Tượng đài công nhân Cảng, được thi công bằng móng bê tông, trang trí bằng đá hoa cương nguyên khối, khắc chữ chìm. Bia ghi nhớ đảm bảo các yếu tố về giá trị lịch sử cách mạng, văn hóa, mỹ thuật, thuận tiện cho hoạt động tham quan của nhân dân trong và ngoài nước…


THUỶ CHUNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông