Khánh thành cầu Bắc Luân II

15:38 13/09/2017

Xây dựng cầu Bắc Luân II nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu Móng Cái và giao thương giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc.

ss

Quang cảnh lễ khánh thành

ss

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Sáng 13-9, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền thành phố Đông Hưng (TrungQuốc) đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu Bắc Luân II.

Dự lễ, có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cùng lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

ss

Thông cầu sau lễ khánh thành

Dự án cầu Bắc Luân II được khởi công xây dựng từ ngày 22-11-2014. Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bề rộng 27,7m với 4 làn xe chạy, chiều dài 618m.

Trong đó phần cầu phía Việt Nam, được giao cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý và điều hành thi công dài 154,4m, phía Trung Quốc dài 463,5m. Tổng mức đầu tư dự án phía Việt Nam trên 336 tỷ đồng.

Đây là cây cầu  có kết cấu dạng vòm lớn nhất Việt Nam.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông