Khánh thành cầu Khuể qua sông Văn Úc

14:22 07/10/2010

Sáng 6-10, UBND thành phố tổ chức lễ khánh thành cầu Khuể trên sông VănÚc, nối liền 2 huyện An Lão và Tiên Lãng. Dự và cắt băng khánh thànhthông cầu có các ông: Nguyễn Văn Thuận, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủtịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố; NguyễnNgọc Lâm, Phó bí thư Thành ủy.

Hàng vạn người dân hân hoan thăm quan cây cầu mới - Ảnh: BHP
Hàng vạn người dân hân hoan thăm quan cây cầu mới - Ảnh: BHP

Cầu Khuể được khởi công xây dựng từ ngày 20-10-2007, sau 3 năm thi công cầu Khuể được hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân vào đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cầu có quy mô: dài 1.298m, rộng 11-12m; trong đó phần thân cầu là 787m, rộng 11m, phần đường đầu cầu dài 511m, rộng 12m; kết cấu dầm hộp bê-tông cốt thep dự ứng lực đúc hẫng cân bằng nhịp 110m và dầm Super-T, chiều cao thông thuyền 10m, móng mố trụ bằng cọc khoan nhồi bê-tông cốt thép. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cầu là 275 tỷ đồng, do UBND thành phố đầu tư và Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng làm đại diện chủ đầu tư; liên doanh 3 nhà thầu thi công gồm: Cty cổ phần cầu 11 Thăng Long, Cty cổ phần cầu 5 Thăng Long và Cty cổ phần DIC Hải Phòng.

Liên quan tới công trình cầu Khuể là 6,5km đường dẫn tỉnh lộ 354, từ cầu Đen thuộc thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) đến cầu Nguyệt Áng thuộc xã Thái Sơn (huyện An Lão) cũng đang được đầu tư nâng cấp mở rộng với kinh phí hơn 166 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu chính phủ và ngân sách thành phố.

Phát lệnh thông cầu, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của cầu Khuể trên mọi phương diện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đây là công trình lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố trong việc thực hiện chủ trương về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực hiện ý nguyện, ước mơ nghìn đời của nhân dân địa phương.

Việc khánh thành cầu Khuể, đưa vào khai thác sử dụng đã thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Sau khi thông cầu, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền 2 huyện Tiên Lãng, An Lão chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nội bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất ven sông Văn Úc, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

ĐL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông