Khánh thành Nhà bia gò gốc thị, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng)

14:33 09/10/2017

Sáng 8-10, tại thôn Nam Tử, Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng tổ chức lễ khánh thành Di tích gò gốc thị. Về dự có đồng chí Ngyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố; Trần Đình Vịnh, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban ngành trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 1948 – 1953, thực dân Pháp tiến hành nhiều trận càn quét tấn công vào địa bàn Tiên Lãng với lực lượng quân tinh nhuệ cùng nhiều vũ khí quân trang, quân dụng hiện đại. Tại xã Kiến Thiết chúng tiến hành lập bốt Đò Đăng, dùng lực lượng áp đảo, càn đi quét lại lập bộ máy tề, ngụy để bình định và kìm kẹp nhân dân.

Chỉ trong mấy tuần đầu, bọn lính bốt và bọn tề phản động đã bắt hàng chục cán bộ, đảng viên du kích và những người nuôi giấu cán bộ đem về bốt Đò Đăng tra tấn dã man. Năm 1951 chúng lại đóng tiếp bốt Hán Nam, thôn Nam Tử và tại gò gốc thị, chúng bắt 12 cán bộ, đảng viên và du kích của ta, dùng mọi cực hình tra tấn dã man.

Sau khi dùng mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, mua chuộc đến đánh đập dã man nhưng không lấy được thông tin, chúng cho chôn sống 12 chiến sỹ cách mạng của ta tại đây.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, ngày 20-8, xã Kiến Thiết tổ chức động thổ phục dựng di tích gò gốc thị với quy mô rộng 115 m2, gồm các hạng mục công trình như: nhà bia, 1 bia lớn, 1 bia chỉ dẫn, hệ thống cổng, tường bao và hệ thống thoát nước, sau nhà bia trồng 1 cây thị.

Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng, Tổng kinh phí trên 200 triệu đồng do UBND xã Kiến Thiết và Ban quản lý di tích đình Đông kêu gọi từ nguồn xã hội hóa.  

Công trình được khởi công chính là sự tri ân của thế hệ hôm nay với những chiến sỹ cách mạng kiên trung đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích