Khánh thành nhà máy sản xuất bột giặt công suất 100.000 tấn/năm

18:13 27/10/2014

 

Lễ cắt băng khánh thành dây truyền sản xuất mới của công ty
Lễ cắt băng khánh thành dây truyền sản xuất mới của công ty

Sáng 24-10, Công ty TNHH Vico tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1994-2014) và khánh thành Nhà máy sản xuất bột giặt công suất 100.000 tấn/năm. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố…

Công ty TNHH Vico thành lập năm 1994 với tên ban đầu là Công ty TNHH Sao Biển, với số vốn ít ỏi 645 triệu đồng. Thời điểm đó cũng là lúc các tập đoàn đa quốc gia ồ ạt thâm nhập thị trường Việt Nam với tiềm lực tài chính hùng hậu, trình độ kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm maketing và quảng cáo với tần suất cao, nên chỉ sau một thời gian đã khiến các doanh nghiệp nội địa nổi tiếng như bột giặt VISO, bột giặt HASO, bột giặt Việt Nam… lần lượt bị các tập đoàn nước ngoài mua lại hoặc bị phá sản hay buộc phải gia công thuê…

Thế nhưng qua 20 năm nỗ lực phấn đấu, cạnh tranh khốc liệt bằng chất lượng sản phẩm, Vico đã vươn lên thành nhà sản xuất bột giặt hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng như: Vì Dân, VF, Towlemon…

Công ty TNHH Vico đã được tặng hơn 100 huy chương và cúp vàng chất lượng. Công ty vinh dự đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008); được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, UBND thành phố nhiều lần tặng Bằng khen. Sản phẩm bột giặt Vì Dân của Vico được bình chọn là 1 trong 500 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, lọt top 200 giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” và được vinh danh là hàng Việt Nam chất lượng cao…

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường và đón trước nhu cầu phát triển, Công ty TNHH Vico đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giặt công suất 100.000 tấn/năm với tổng kinh phí đầu tư 120 tỷ đồng. Toàn bộ dự án do Vico và đối tác - Tập đoàn P&G thiết kế, lắp đặt và hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch. Nhà máy mới có dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa 100%, không có nước thải, còn chất thải rắn và khí thải được xử lý nghiêm ngặt đạt các chỉ tiêu dưới mức cho phép.

Nhà máy mới đi vào hoạt động đưa Vico trở thành nhà sản xuất bột giặt lớn nhất Việt Nam (công suất 150.000 tấn/năm), giúp Vico phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng và chiếm 20% thị phần Việt Nam vào năm 2015…

Thời gian tới, Vico tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển tổ hợp chất tẩy rửa dạng lỏng và hóa mỹ phẩm công nghệ cao - sản xuất bao bì - khu thể thao và nhà ở công nhân tại xã An Đồng, huyện An Dương, với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng…

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông