Khen thưởng 300 cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến

15:53 05/10/2015

 

Trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu
Trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho các cá nhân tiêu biểu

Sáng 2-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố long trọng tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 * 14-10-2015), biểu dương nông dân điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015). Đến dự có các đồng chí: Lều Vũ Điều - Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND thành phố và 190 nông dân tiêu biểu đại diện cho 178.000 nông dân toàn thành phố.

 Hiện toàn thành phố có gần 178 nghìn hội viên nông dân, sinh hoạt tại 1.746 chi hội, thuộc 189 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn ở 15/15 quận, huyện.

5 năm qua, hàng nghìn gia đình hội viên, nông dân thành phố đã tự nguyện hiến đất thổ cư, đất canh tác xây dựng giao thông nội đồng, thôn xóm với tổng giá trị lên đến 317 tỷ đồng. Trong đó, có gần 2 triệu m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, trên 387 nghìn ngày công lao động. Từ phong trào đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng làm giàu của người nông dân. Nhờ đó, đến nay toàn thành phố đã xây dựng được 52 cánh đồng mẫu lớn, 12 xã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, 286km đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, gần 3.000 hội viên nông dân thoát nghèo, đời sống người dân không ngừng nâng cao...

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Xuân Lương - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và gần 300 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 212 cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố được TW hội tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”, thành phố trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo và vinh danh, khen thưởng 85 nông dân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Lều Vũ Điều - Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn của các cấp hội, phong trào nông dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Để Hội Nông dân thành phố có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, các đồng chí đề nghị:

Trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về truyền thống cách mạng, nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là các phong trào: “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân tham gia bảo vệ QPAN”; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nhằm tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tiếp tục xây dựng, củng cố hội vững mạnh, nhất là cấp cơ sở...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông