Khen thưởng Công an quận Hồng Bàng về thành tích triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản tại dải trung tâm thành phố

15:33 15/03/2022

Sáng 15-3, Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã đến trụ sở Công an quận Hồng khen thưởng, động viên, khích lệ các lực lượng tham gia triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản tại khu vực dải trung tâm thành phố.

 

 Các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khen thưởng, tặng hoa chúc mừng CBCS CAQ Hồng Bàng

Thời gian qua, tại khu vực các vườn hoa, công viên thuộc dải trung tâm thành phố trên địa bàn quận xảy ra tình trạng kẻ gian trộm cắp các gang bao gốc cây và nắp gang “hàm ếch”. Sự việc trên không chỉ gây hư hỏng thiết bị, thiệt hại về kinh tế mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan, tình hình an ninh trật tự nói chung trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hồng Bàng đã đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, chốt trực, đồng thời chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, kết hợp với BQL Dải trung tâm thành phố và Công an các phường: Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu tiến hành rà soát các đối tượng liên quan, đồng thời thành lập các tổ công tác tiến hành mật phục vào các thời điểm rạng sáng hằng ngày.

Thượng tá Vũ Xuân Bảo - Trưởng CAQ Hồng Bàng phát biểu tại buổi lễ 

Quá trình điều tra, xác minh và nhiều ngày kiên trì mật phục, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang các đối tượng có hành vi trộm cắp nắp gang trong khu vực vườn hoa Tố Hữu, thuộc địa bàn phường Minh Khai.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu tại buổi lễ 

Thay mặt lãnh đạo quận Hồng Bàng, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy đã biểu dương, khen thường, chúc mừng chiến công của các lực lượng tham gia phá án triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản tại khu vực dải trung tâm thành phố. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Công an quận tiếp tục tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, mật phục theo các kế hoạch đã xây dựng và triển khai đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực dải trung tâm thành phố và địa bàn; lưu tâm đến những thông tin phản ánh từ người dân, qua camera giám sát để mở rộng điều tra các chuyên án khác, xử lý tốt các điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông