Khó hiểu về phát ngôn của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

17:27 15/04/2009

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã trả lời phỏng vấn của báo chí xung quanh công tác an ninh của BTC sân Vinh. Chủ tịch VFF tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng không cần thiết phải tổ chức trận đấu giữa XM. Hải Phòng và SLNA trên sân trung lập.
Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã trả lời phỏng vấn của báo chí xung quanh công tác an ninh của BTC sân Vinh. Chủ tịch VFF tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng không cần thiết phải tổ chức trận đấu giữa XM. Hải Phòng và SLNA trên sân trung lập.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ trả lời phỏng vấn tại sân Vinh sau trận SLNA – XM. Hải Phòng
Ông Nguyễn Trọng Hỷ trả lời phỏng vấn tại sân Vinh sau trận SLNA – XM. Hải Phòng

Tuy nhiên, phát biểu của ông Chủ tịch VFF được đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet.vn: “Tôi băn khoăn, không biết có cần tập trung đông người và xe cộ đến xem một trận đấu bóng đá như vậy hay không?” đã dấy lên sự phản đối của không chỉ CĐV Hải Phòng mà cả những CĐV khác trên toàn quốc.

Bóng đá và khán giả là mối liên kết không thể tách rời. Chính khán giả là động lực giúp các cầu thủ thi đấu hưng phấn, đẹp mắt và cống hiến nhiều hơn và họ cũng chính là nguồn thu tài chính không hề nhỏ cho ngân sách của CLB.

Chất lượng của một nền bóng đá được đánh giá bằng sức hút từ sân cỏ đối với CĐV. Họ chính là thước đo chuẩn mực nhất và là động lực phát triển của một nền bóng đá nói chung hay một CLB nói riêng. Nếu phát ngôn như vậy, chẳng lẽ ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá không khuyến khích các CĐV đến sân mà các cầu thủ thi đấu để cho lãnh đạo, thành viên BTC giải ngồi chấm điểm như thi ảnh nghệ thuật hay sao hoặc ông chỉ cần khán giả đội nhà đến xem thôi cho BTC đỡ phải lo lắng về công tác an ninh?

Đương nhiên, những hành vi quá khích, cực đoan trong cổ vũ bóng đá hay lợi dụng việc cổ vũ bóng đá vi phạm pháp luật cần phải được kiên quyết loại trừ để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc bắt nguồn từ bóng đá. Tuy nhiên, phát ngôn của ông Chủ tịch VFF thật khó hiểu và có phần không tôn trọng khán giả. Bởi theo ông không cần thiết phải tập trung đông người đến xem một trận bóng đá như vậy

Bóng đá Việt Nam đang trên đường phát triển chuyên nghiệp, rất cần thu hút người xem. Việc VFF cần làm là cùng các CLB có những biện pháp kịp thời nhằm nâng cao văn hoá cổ vũ trong các trận bóng đá cũng như xây dựng một “nền văn minh trên khán đài”. Có như vậy, bóng đá Việt Nam tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra và từng bước đi lên theo kịp với nền bóng đá tiên tiến của khu vực và thế giới.



PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông