Khởi công nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

15:10 03/07/2012

Sáng 2-7, Tập đoàn Bridgestone (Nhật Bản) tổ chức khởi công xây dựng nhàmáy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam tại khu công nghiệp Đình Vũ-Hải Phòng.

Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng nhà máy
Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng nhà máy

Đến dự có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải; các đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản và Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Nam Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy; Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố  cùng đại diện Công ty Bridgestone Nhật Bản và một số sở, ngành thành phố…

Dự án nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone xây dựng trên diện tích 102ha, tại khu công nghiệp Đình Vũ, tổng vốn đầu tư 575 triệu USD, dự kiến đến đầu năm 2014 đi vào hoạt động, công suất 24.700 lốp xe ô tô mỗi ngày, thu hút 1.900 lao động. Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Đại diện công ty Bridgestone (Nhật Bản) cho biết, dự án được triển khai thuận lợi, trước tiên công ty nỗ lực đầu tư xây dựng 1/3 diện tích để sớm đi vào sản xuất trong nửa đầu năm 2014, đồng thời lắp đặt trang thiết bị, thử nghiệm các loại lốp xe, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân viên… Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cũng đánh giá đây là dự án có quy mô lớn, là bằng chứng cho tình hữu nghị vốn có của 2 quốc gia, vì sự hòa bình và phát triển của toàn châu Á.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định dự án Bridgestone khởi công là đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế thành phố, thể hiện sinh động cho mối quan hệ hợp tác phát triển của 2 nước Việt Nam, Nhật Bản. Đây cũng là kết quả của quá trình làm việc nguyên tắc, năng động của các đơn vị, thể hiện mối quan hệ nhiều mặt đang trên đà phát triển của thành phố với các quốc gia đang phát triển trên thế giới, là Nhật Bản ở châu Á và Bỉ ở châu Âu. Thành phố Hải Phòng khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ dành mọi sự giúp đỡ, ủng hộ cần thiết để dự án hiệu quả, phát triển cao.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ chúc mừng dự án và biểu dương thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phát huy tiềm năng thế mạnh, đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với hơn 960 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 363% so với cùng kỳ. Việc Bridgestone lựa chọn Hải Phòng để đầu tư thể hiện môi trường đầu tư, chính sách đầu tư nước ngoài của thành phố đối với Nhật Bản và các quốc gia khác.Dự án có ý nghĩa quan trọng với sự phát tiển kinh tế của Hải Phòng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước ta.

Phó thủ tướng lưu ý, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cần áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường từ khâu xây dựng nhà máy đến khi vận hành sản xuất. Đồng thời thành phố Hải Phòng và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ đảm bảo dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, an toàn và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án.

TH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích