Khởi công xây dựng cầu Rào 2

14:48 11/03/2010

Sáng 10-3, tại quận Dương Kinh, UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Rào 2 bắc qua sông Lạch Tray, thuộc địa bàn các quận Dương Kinh, Lê Chân.

Các đại biểu chứng kiến các nhà thầu động thổ khởi công xây dựng cầu Rào 2
Các đại biểu chứng kiến các nhà thầu động thổ khởi công xây dựng cầu Rào 2

Dự án xây dựng cầu Rào 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qui mô gồm: xây dựng 1 cây cầu dây văng 1 trụ tháp kết cấu dầm thép liên tục với chiều dài thân cầu 248m, chiều rộng mặt cầu 25,5m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; làm 700m đường dẫn 2 đầu cầu với chiều rộng mặt đường 36m.

Tổng mức đầu tư của dự án là 24,45 triệu EUR và 61 tỷ đồng (qui đổi tương đương 661 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn vay từ ODA Chính phủ Phần Lan là 24,45 triệu EUR; 61 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn đối ứng trong nước sử dụng cho các hạng mục giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, xây dựng đường dẫn…

Dự án cầu Rào 2 được UBND thành phố giao cho Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đến nay, hạng mục xây dựng đường dẫn đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu chính của Dự án xây dựng cầu Rào 2 là Tập đoàn MT Hojgaard lớn nhất Đan Mạch. Các nhà thầu phụ gồm: Công ty RUKKI (Phần Lan), Cty cổ phần DIC, Cty TNHH MTV chế tạo thiết bị và đóng tầu Hải Phòng.

Theo kế hoạch đặt ra, cầu Rào 2 thi công trong thời gian 21 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2011. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, cầu Rào 2 sẽ nối nút giao thông ngã ba cầu Rào 1 và đường Phạm Văn Đồng với đường Nguyễn Văn Linh, nhằm giảm tải cho cầu Rào 1 và tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho thành phố…

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích