Khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh chết 101 con vịt

09:17 17/07/2022

CAH Vĩnh Bảo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vĩnh Bảo) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 178, Bộ luật Hình sự tại thôn Đông Lôi, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo.

Theo kết quả điều tra, gia đình anh Đông Quang Hưởng, sinh năm 1964, ở thôn Đông Lôi 2, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) nuôi khoảng 1.600 con vịt tại cánh đồng Súng trên địa bàn thôn Đông Lôi 2.

Sáng 3-6-2022, đàn vịt của gia đình anh Hưởng có vào ruộng lúa thì anh Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1967, ở cùng thôn Đông Lôi 2 phát hiện và gọi tổ bảo vệ đồng gồm 3 anh: Nguyễn Văn Đẩu, sinh năm 1973; Nguyễn Văn Công, sinh năm 1978 (đều ở thôn Đông Lôi 2) và Nguyễn Đức Thinh, sinh năm 1964 (ở thôn Đông Lôi 1). Tại đây, các anh: Đẩu, Công, Thinh dùng gậy tre và cây vè đánh chết 101 con vịt. Sau đó, tổ bảo vệ đồng ra về.

Tổng số con vịt bị đánh chết là 101 con có giá trị 4.848.000 đồng
Tổng số con vịt bị đánh chết là 101 con có giá trị 4.848.000 đồng

Quá trình làm việc tại Cơ quan cảnh sát điều tra- CAH Vĩnh Bảo các ông: Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Văn Đẩu, Nguyễn Văn Công và Nguyễn Đức Thinh đều thừa nhận hành vi dùng gậy đập chết một số con vịt của gia đình ông Đông Quang Hưởng vào ngày 3-6-2022 vừa qua.

Cũng tại cơ quan công an, bà Phạm Thị Phiên, sinh 1965 (vợ ông Hưởng) khai báo, số vịt mà gia đình bà Phiên bị đập chết là loại vịt bầu cánh trắng với tổng số 101 con nặng 67 kg.

Ngày 14-6-2022, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Vĩnh Bảo két luận: tổng giá trị thiệt hại của tài sản tại thời điểm ngày 3-6-2022 là 4.848.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Bảo đã khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích