Kiểm soát tải trọng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

22:51 25/12/2014

 

 

Lực lượng CSGT và đăng kiểm viên phối hợp kiểm tra tải trọng xe và an toàn kỹ thuật xe ô tô đầu kéo
Lực lượng CSGT và đăng kiểm viên phối hợp kiểm tra tải trọng xe và an toàn kỹ thuật xe ô tô đầu kéo

 

Sáng 24-12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Công an đồng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch liên ngành về phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia và thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tại Hải Phòng, ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Các đồng chí thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố; đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an thành phố, Phó ban ATGT thành phố; Vũ Duy Tùng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải và đại diện các sở, ban, ngành chức năng cùng dự.

Triển khai thực hiện kế hoạch nói trên, Bộ GTVT đã trang bị 63 bộ cân kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động cho các tỉnh, thành phố trên cả nước. Công an các địa phương đã bố trí 957 CBCS tham gia phối hợp với 752 cán bộ là thanh tra viên, chuyên viên thanh tra KTTTX lưu động 24/24h các ngày trong tuần. Kết quả, năm 2014, các điểm KTTTX lưu động trên cả nước đã dừng, kiểm tra 416.068 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 64.885 trường hợp vi phạm (gồm 61.414 trường hợp vi phạm quá tải và 3.471 trường hợp vi phạm về kích thước thùng xe); ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 239 tỷ đồng; áp dụng biện pháp tạm giữ có thời hạn 1.885 phương tiện, tước giấy phép 42.066 trường hợp; xử lý hạ tải 21.283 phương tiện với tổng số 124.628 tấn hàng. Về phương hướng nhiệm vụ đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. 

Tại Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở GTVT, từ ngày 17-4-2014, các lực lượng Công an và Thanh tra giao thông vận tải đã thực hiện KTTTX lưu động 24/24h các ngày trong tuần. Kết quả, trong năm 2014, lực lượng phối hợp đã kiểm tra tại trạm cân 18.581 lượt xe; phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải; ra quyết định xử phạt hành chính  hơn 5,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 2.122 trường hợp, phạt chủ phương tiện 667 trường hợp với 3,5 tỷ đồng; tạm giữ có thời hạn 164 lượt phương tiện; cưỡng bức hạ tải 868 trường hợp.

Ngoài ra lực lượng Thanh tra giao thông còn phối hợp với các đơn vị công an quận, huyện tổ chức kiểm tra tải trọng bằng cân xách tay trên các tuyến trọng điểm. Qua công tác này đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 281 lượt phương tiện vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 955 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 217 trường hợp. Báo cáo trước hội nghị, đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an thành phố, Phó ban ATGT thành phố đã kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Công an cấp thêm 2 trạm KTTTX lưu động cho thành phố phục vụ việc kiểm soát tải trọng trên tất cả các tuyến QL trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Ủy Ban ATGT quốc gia đánh giá, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ đã đem lại hiệu quả nhất định. Tình trạng vi phạm về tải trọng phương tiện đã giảm hẳn, tuy nhiên vẫn còn tình trạng xe chở hàng quá tải “lọt lưới” hoặc hành vi “cò”, “môi giới dẫn xe” vợt né tránh các điểm KTTTX, xuất hiện hành vi chống đối, phá hoại cân.

Điều này cho thấy công tác KTTTX chưa thực sự nghiêm túc, đúng với yêu cầu đặt ra. Do vậy, công tác KTTTX được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015; tiếp tục thực hiện kiểm tra tải trọng qua các trạm cân và kiểm tra tải trọng tại gốc bến, bãi, cầu cảng. Đồng thời, lực lượng công an kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ các hoạt động bảo kê, cò mồi, hành vi hối lộ làm giảm hiệu lực hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng.

Đoàn Lanh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích