Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Thủy Nguyên và quận Lê Chân

16:14 07/03/2011

* Sáng 4-3, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố - dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 ở huyện Thủy Nguyên.

Đoàn công tác làm việc với huyện ủy Thủy Nguyên
Đoàn công tác làm việc với huyện ủy Thủy Nguyên

Theo báo cáo, huyện Thủy Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và các Ủy ban bầu cử của toàn bộ 37 xã, thị trấn, hoàn thành các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo đó số đại biểu các xã, thị trấn thống nhất để bầu là 1.003 người, tổng số đại biểu phân bổ giới thiệu là 1.612 người. Về cơ cấu đại biểu, nữ chiếm 28,3%, trẻ dưới 35 tuổi 16,9%, ngoài Đảng 18,3%... Tổng số cử tri toàn huyện qua rà soát là 228.557 người, dự kiến sẽ tham gia bầu cử tại 299 tổ.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những cố gắng bước đầu của huyện trong chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Trên cơ sở những ý kiến liên quan của các thành viên trong đoàn và kiến nghị của huyện, Phó bí thư thường trực Thành ủy lưu ý huyện cần chủ động, coi trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc bầu cử, chú trọng đến công tác nhân sự, rà soát chính xác số lượng cử tri, làm tốt quy trình hiệp thương lần thứ hai, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thành công…

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do ông Đinh Thành Công - Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử thành phố - dẫn đầu đã làm việc với quận Lê Chân về công tác chuẩn bị bầu cử.

Do thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường nên quận tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ tuyên truyền, tập huấn những nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tổ chức phụ trách bầu cử, lấy ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên cư trú tại địa phương, tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri, giám sát công tác bầu cử… Quận đã chủ động xây dựng kế hoạch, trên cơ sở lập và rà soát danh sách 156.783 cử tri, dự kiến thành lập 130 tổ bầu cử.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn về những vấn đề liên quan như công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự, kinh phí phục vụ bầu cử…


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông