Kiểm tra công tác phòng chống bão tại quận Dương Kinh và Đồ Sơn

19:29 15/09/2018

Ngày 15-9, Đoàn kiểm tra số 5 của thành phố do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống siêu bão Mangkhut tại quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn.

Ngay sau khi nhận được Công văn của UBND thành phố, Ban chỉ đạo PCTT&TKCN quận Dương Kinh xây dựng phương án phòng chống siêu bão, bảo vệ các vị trí xung yếu; yêu cầu Hạt quản lý đê điều Dương Kinh phối hợp với UBND phường tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu dọc tuyến đê sông và đê biển I.

Quận thông báo kêu gọi các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến của cơn bão để phòng tránh. Hiện, trên địa bàn Quận có 90 tàu  đã cập bến để tránh trú bão, 6 tàu đã về trú bão tại Đồ Sơn, 21 tàu đang trên đường quay về tránh trú.

Đoàn kiểm tra số 5 kiểm tra công tác phòng chống siêu bão Mangkhut tại quận Đồ Sơn.

Quận cũng chỉ đạo các phường thông báo, hướng dẫn chủ đầm nuôi trồng tiến hành chằng chống chòi canh, xây dựng phương án bảo vệ người, tài sản, vùng trũng thấp ven biển, ven sông... Đặc biệt, khu vực Thủy Giang, phường Hải Thành chuẩn bị phương án sơ tán nhân dân đến nơi an toàn...

Đối với quận Đồ Sơn, tính đến 14h ngày 15-9, địa phương có 400 ha diện tích lúa mùa đang thời kỳ làm đòng, trỗ bông; tổng diện tích rau màu vụ hè có 12ha; diện tich cây ăn quả trên 128 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản 498 ha...; khoảng gần 4km kè từ Đội độc đến đầu bãi tắm Khu II do bão số 10 năm 2017 gây thiệt hại nhiều đoạn đến nay vẫn chưa kịp khắc phục; 2 công trình nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải di rời khi bão đổ bộ; 2 dự án đang triển khai; vẫn còn 600 khách du lịch.

Để đảm bảo an toàn, Quận đã kêu gọi được 280 phương tiện với 1.112 lao động của địa phương và địa phương khác vào neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn tại bến. UBND các phường, cơ quan, đơn vị đã tổ chức rà soát và có phương án huy động 1.115 người cùng phương tiện, vật tư phòng chống bão.

Đoàn kiểm tra số 5 kiểm tra công tác phòng chống siêu bão Mangkhut tại quận Dương Kinh.

Bên cạnh đó, UBND các phường đã chủ động xây dựng phương án sơ tán dân; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão; tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi; tranh thủ tiêu thoát nước; tổ chức phương án phòng, chống sạt lở núi; hướng dẫn khách du lịch tránh trú an toàn. Đến 10h ngày 16-9, Quận cấm không cho tàu thuyền xuất bến.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố yêu cầu quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn không được chủ quan. Nếu phải tiến hành di dân cần xem xét, đánh giá đúng thời điểm, tránh làm xáo trộn đời sống nhân dân và gây tốn kém; cần đảm bảo tốt ANTT để chủ tàu thuyền, chủ đầm yên tâm vào tránh chú bão; tiến hành neo đậu, chằng buộc phương tiện chắc chắn; chuẩn bị sẵn lực lượng, phương  tiện, vật chất phục vụ phòng chống bão; lực lượng ứng trực phải nghiêm túc...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông