Kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt tại huyện Cát Hải

22:16 03/08/2015

 

Chủ tịch UBND thành phố ài thăm các hộ dân sơ tán
Chủ tịch UBND thành phố thăm các hộ dân sơ tán

Chiều 2-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó với gió mạnh, mưa lớn, sóng cao trên biển tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Tính đến chiều 2-8, trên địa bàn huyện Cát Hải vẫn còn mưa vừa đến mưa to, tình trạng ngập lụt trên địa bàn không có dấu hiệu giảm, dự báo diễn biến còn rất phức tạp, khó lường. Mưa lớn kết hợp với triều cường đã làm cho toàn bộ diện tích khu dân cư, sản xuất của xã bị ngập chìm hoàn toàn trong nước, sâu từ 0,5 đến 2,5m. Riêng 30 hộ dân tại thôn 2 ngập trong nước ở độ sâu từ 1,5m đến 2,5m; hệ thống đường giao thông vào khu dân cư ngập trong bể nước cao từ 1,5 đến 1,8m. Đã xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét khiến tuyến đường trục xã bị sạt lở đất đá, cây rừng gây tắc nghẽn giao thông...

Trước thực trạng đó, trong các ngày 28 đến ngày 31-7, UBND huyện Cát Hải đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tiến hành sơ tán 88 người/30 hộ dân xã Việt Hải đến các trường học, nhà văn hóa, nhà dân an toàn; cung ứng: 110 thùng mỳ tôm, 2,2 tấn gạo cùng nước uống, sữa... đảm bảo cuộc sống cho người dân sơ tán. Toàn huyện không để xảy ra thiệt hại về người. Ước tổng thiệt hại lên tới 13,2 tỷ đồng, trong đó nhà cửa 1,5 tỷ đồng, vật tư 3 tỷ, hạ tầng 3 tỷ, sản xuất 1,2 tỷ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Cát Hải và đề nghị địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh; nhanh chóng lập dự toán xây dựng hệ thống thoát nước lũ khẩn cấp tại xã Việt Hải, 180m đường chống lụt đoạn từ thôn 2 đến chân cầu Gia Luận. Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ đột xuất 1 tỷ đồng cho 46 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp do mưa lớn tại 2 xã Việt Hải, Gia Luận; đề nghị địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại do mưa lớn gây ra, phối hợp cùng các ban, ngành thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ người dân bị thiệt hại, đảm bảo chính xác, công bằng...

KC   


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông