Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách và công tác thanh niên

23:49 16/12/2017

Chiều 14-12, Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên tại Hải Phòng.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với đoàn.

Hiện, Hải Phòng có trên 495.000 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 25,71% dân số. Do tác động của sự chuyển dịch cơ cấu, thanh niên ở các khu vực có sự chuyển biến. Thanh niên thành phố đang sinh hoạt chủ yếu tại 3 tổ chức, gồm: Đoàn thanh niên, Hội LHTN, Hội Sinh viên.

Thời gian qua, công tác thanh niên được Thành ủy, cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng, phát triển cho thế hệ trẻ, thực hiện hiệu quả Quyết định 2474 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án Tăng cường giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Lê Quân phát biểu. Ảnh Minh Phương

Các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền đều cụ thể hóa thành Chương trình, Kế hoạch với những nội dung cụ thể, giải pháp sát với đặc điểm, điều kiện gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... qua đó chấn chính tác phong, lề lối làm việc, tăng cường nhận thức, tư tưởng, đạo đức lối sống cho tuổi trẻ thành phố  và xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, Hải Phòng đề nghị: TW sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, làm rõ hơn một số nội dung, quy định. Chính phủ quan tâm, sớm phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2017 - 2021; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá việc thực hiện quy hoạch, đầu tư, khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục nghề.

Các bộ, ngành TW tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với thanh niên trên một số lĩnh vực, đối tượng; chính sách với thanh niên tình nguyện, thanh niên dân tộc thiểu số, khuyết tận, sau cai nghiện, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng... 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu. Ảnh Minh Phương

Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Lê Quân nhấn mạnh: thời gian qua, Hải Phòng đã chú trọng, thực hiện hiệu quar những mục tiêu phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị có thêm số liệu bổ sung tại báo cáo.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần chú trọng thực hiện vấn đề quản lý, hỗ trợ cho người lao động, nhất là thanh niên tại khu công nghiệp; thành phố đứng ra gắn kết doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với các trường nghề tại địa phương, tăng tỷ lệ lao động có tay nghề cao; quan tâm chất lượng nguồn nhân lực của thành phố, quy hoạch lại các trường nghề; quan tâm đến công tác phân luồng ngay từ năm cuối của THCS. Hải Phòng cũng cần tập trung đẩy mạnh vấn đề khởi nghiệp, không gian việc làm; đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ    

 Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cám ơn và tiếp thu những đóng góp Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Lê Quân cũng như các thành viên trong đoàn. Các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền thành phố sẽ bổ sung các số liệu cụ thể của các chương trình hoạt động và mong muốn Quốc Hội, Chính phủ sẽ sớm có những chính sách giúp thanh niên phát triển toàn diện.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông