Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

20:38 04/05/2011

Chiều 29-4, Ban dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại Quyết định số 80-QĐ/TU ngày 17-2-2011 của Ban thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gồm 20 thành viên. Theo đó bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy giữ chức vụ Trưởng ban, ông Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy làm Phó trưởng ban thường trực, các ông Hoàng Văn Kể - Phó chủ tịch UBND TP, Lê Văn Nhã - Phó chủ tịch UBMTTQVN TP làm Phó chủ tịch… Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chính là giúp Thành ủy chỉ đạo các cấp ngành xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo nội dung do trung ương và Thành ủy đề ra.

Đánh giá về giai đoạn 2006-2010, báo cáo tại hội nghị cho rằng việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ thành phố luôn bám sát quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể.  Công tác tham mưu của Ban chỉ đạo góp phần giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nhiệm vụ đi vào nền nếp, tạo hành lang pháp lý để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động dễ thực hiện, tạo nên sức mạnh đoàn kết ở cơ sở. Trong  nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, Ban chỉ đạo chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ… nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý: thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến phân công trách nhiệm, chủ động tham mưu việc thành lập các tổ công tác, các thành viên cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích