Kinh hoàng bạo loạn bóng đá Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng

17:00 02/10/2022

Có tới ít nhất 127 người thiệt mạng sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở giải vô địch Indonesia diễn ra tại tỉnh Đông Java, Indonesia.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ ông Nico Afinta - Cảnh sát trưởng của tỉnh Đông Java, Indonesia - ngày 2/10 xác nhận 127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương, bao gồm cả cảnh sát và CĐV sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong trận đấu giữa Arema FC với Persebaya Surabaya ở Giải vô địch Indonesia.
Chú thích ảnh
CĐV tràn vào sân hỗn chiến sau trận đấu Arema FC vs Persebaya
 
Chú thích ảnh
Pháo sáng mù mịt sân đấu
 
Chú thích ảnh
Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông nhưng mọi thứ sau đó lại càng thêm hỗn loạn
 
Chú thích ảnh
CĐV hai đội tràn xuống sân
 
Chú thích ảnh
Theo tờ Bola, nguyên nhân của vụ bạo loạn đến từ việc CĐV của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại
 
Chú thích ảnh
Cảnh sát bất lực, không thể kiểm soát tình hình do quy mô lớn của vụ bạo loạn
 
Chú thích ảnh
Lật đổ cả xe ô tô
 
Chú thích ảnh
Khung cảnh tan hoang diễn ra ở khắp mọi nơi trên sân bóng, thiệt hại chưa được ước tính

 
Chú thích ảnh
Cảnh sát trấn áp bạo động
 
Chú thích ảnh
CĐV Indonesia nổi tiếng quá khích
 
Chú thích ảnh
Theo Mirror, số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn vẫn đang tiếp tục tăng nhanh
 
Chú thích ảnh
Một nạn nhân nữ
 
Chú thích ảnh
Khung cảnh hoang tàn bên ngoài SVĐ Kanjuruhan
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích