Kính viễn vọng lớn nhất thế giới chính thức hoạt động

21:59 24/07/2009

Chính phủ và các nhà khoa học Tây Ban Nha cho biết hôm nay 24-7 kính viễn vọng có đường kính lớn nhất thế giới đặt tại đảo La Palma trên quần đảo Canarias của nước này sẽ chính thức đi vào hoạt động. 
Chính phủ và các nhà khoa học Tây Ban Nha cho biết hôm nay 24-7 kính viễn vọng có đường kính lớn nhất thế giới đặt tại đảo La Palma trên quần đảo Canarias của nước này sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

Công cụ thiên văn mang tên "Kính viễn vọng lớn Canarias" nay có một thấu kính quan sát với đường kính lên tới 10,4 mét, lắp ghép từ 36 tấm. Chi phí chế tạo và lắp đặt kính thiên văn này là 130 triệu euro. Ông Francisco Sánchez, Giám đốc Viện Vật lý học thiên thể Canarias, mô tả kính thiên văn này “sẽ như một cỗ máy du hành trong không gian và thời gian giúp tìm kiếm những hành tinh tương tự như Trái Đất, do kỹ thuật quang học thích nghi (giúp loại bỏ tác động của bầu khí quyển lên trường quan sát) cho phép quan sát một cách chi tiết các ngôi sao”. Ông cũng cho biết việc điều chỉnh các thấu kính là rất phức tạp và hiện tại vẫn chiếm tới một nửa thời gian làm việc của các nhà khoa học tại đài thiên văn. Nhờ kính thiên văn mới, các nhà khoa học không chỉ dừng lại ở việc theo dõi hành trình của các hành tinh quay quanh ngôi sao, mà còn đo được độ hấp thụ ánh sáng từ bầu khí quyển của chúng và qua đó xác định thành phần hóa học của chúng nhằm tìm kiếm các hành tinh có sự sống như Trái Đất.

A.V (theo TTX)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích