Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề ) HĐND quận Ngô Quyền khóa 19 Điều chỉnh tổng mức đầu tư công một số dự án

19:05 08/04/2022

Sáng 8-4, HĐND quận Ngô Quyền khóa 19 họp kỳ thứ 5 (chuyên đề) quyết định một số nội dung quan trọng liên quan tới phát triển KTXH; đầu tư công; thu ngân sách và một số dự án…

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, HĐND quận Ngô Quyền đã điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KTXH gồm: tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa từ 34.835 tỷ đồng lên 34.984 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 93% lên 93,2%; giải quyết việc làm cho 6120 lượt người (trước là 6000 người); tỷ lệ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa 95,5% (trước là 95%); 2 phường có nhà văn hóa.

                                                                                

                                                           Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trường phát biểu

   Để đáp ứng yêu cầu nghị quyết số 04 ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, thu ngân sách trên địa bàn quận trong tình hình mới, HĐND quận Ngô Quyền quyết định tăng thu 500 triệu đồng đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tăng thêm 11 tỷ đồng tiền thuê đất; 243,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đồng thời, tăng chi quốc phòng hơn 2,1 tỷ đồng; chi an ninh giảm 2,1 tỷ đồng.

                                   

                                                                           Biểu quyết thông qua các nội dung của kỳ họp

    HĐND quận cũng điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 từ 111,6 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng, tăng 480 triệu đồng bổ sung cho khoản chi hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; điều chỉnh tăng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 từ 102,9 tỷ đồng lên 108,4 tỷ đồng (tăng 5,5 tỷ đồng do bổ sung nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chi cho đầu tư).

Từ đó, điều chỉnh tăng vốn hơn 10 tỷ đồng cho dự án Trung tâm Hành chính- Chính trị quận; tăng nguồn vốn cho dự án xây dựng Hầm trung tâm chỉ huy trong Căn cứ chiến đấu quận Ngô Quyền từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, đồng thời bổ sung dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025; giảm nguồn vốn bố trí cho một số dự án khác; đưa kinh phí ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 với tổng vốn 2 tỷ đồng; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án công viên cây xanh tại số 53 Lạch Tray từ 69,533 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong năm 2021- 2023, tiến độ thực hiện khoảng 24 tháng (trước dự kiến là 10 tháng)./.

                                                                                                                                             Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông