Kỳ họp thứ 3, khóa XIV Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

16:23 26/06/2020

Sáng 26-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XIV; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam thông báo tóm tắt tình hình KT-XH thành phố 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm. Đồng thời thông qua dự thảo báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố, đất nước; nhất là các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP thông báo tóm tắt tình hình KT-XH thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Chỉ tính riêng đợt tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tổng cộng trên 56 tỷ đồng, gần 600 tấn gạo, gần 960 nghìn khẩu trang, 4.250 bộ bảo hộ, 156.164 lọ, 226 lít nước sát khuẩn; gần 19 nghìn mũ chống giọt bắn và rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiến hành cấp gạo cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng là người lang thang, cơ nhỡ, gặp khó khăn; kịp thời chuyển cho Sở Y tế trang thiết bị phòng chống dịch, thực phẩm vừa tiếp nhận để hỗ trợ nhân dân, lực lượng y tế, quân đội, tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại các trung tâm cách ly y tế…

Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của thành phố và từng địa phương trong thời kỳ phòng chống dịch Covid – 19.

Đại biểu góp ý tại kỳ họp

6 tháng cuối năm, MTTQ Việt Nam thành phố xác định 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Theo đó, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Tại kỳ họp các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý, kiến nghị nhiều vấn đề nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên mới và 2 Hội đồng tư vấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời đánh giá cao vai trò, đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp thành phố trong thời gian vừa qua đối với sự phát triển của thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid – 19. Đồng chí nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, thành phố phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa tiếp tục phòng chống dịch… Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị, Mặt trận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động để góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 như: đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh… MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát trong việc triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19. Kịp thời tuyên truyền, quán triệt, định hướng các thông tin chính thống cho đoàn viên, hội viên trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, để góp phần bảo vệ Đảng, đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp…

Nhân dịp này, kỳ họp cũng thông báo Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn khóa XIV; thông qua tờ trình bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố khóa XIV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

KC      

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông