Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội nhà báo Hải Phòng

16:14 07/03/2011

Từ buổi ban đầu chỉ có 4 chi hội với 107 hội viên, đến nay Hội Nhà báo thành phố đã có 260 hội viên sinh hoạt ở 11 liên chi hội và chi hội nhà báo tại các cơ quan báo chí, gồm: Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Cửa biển, Tạp chí Khoa học - kinh tế, Báo quân khu Ba, Báo Hải quân Việt Nam, Tạp chí hải quân...

Lãnh đạo UBND TP trao bằng khen cho các cá nhân
Lãnh đạo UBND TP trao bằng khen cho các cá nhân

Sáng 5-3, Hội nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt thân mật kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (7-3-1986 * 7-3-2011). Đến dự có các ông: Đan Đức Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Lê Văn Thiềng, Uỷ viên BCH, Trưởng ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn Hải Phòng, các nhà báo cao tuổi và đông đảo các nhà báo, hội viên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 25 năm thành lập và phát triển của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng. Từ buổi ban đầu chỉ có 4 chi hội với 107 hội viên, đến nay Hội Nhà báo thành phố đã có 260 hội viên sinh hoạt ở 11 liên chi hội và chi hội nhà báo tại các cơ quan báo chí, gồm: Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Cửa biển, Tạp chí Khoa học - kinh tế, Báo quân khu Ba, Báo Hải quân Việt Nam, Tạp chí hải quân và các văn phòng thường trú; Đài phát thanh khối quận, huyện…

260 hội viên đều là các nhà báo hoạt động chuyên nghiệp với 98% có trình độ đại học, trên 50% là đảng viên. Với đội ngũ đó, báo chí thành phố Hải Phòng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng báo chí cả nước với đủ loại hình báo chí, luôn giữ vững về tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị, tránh biểu hiện lệch lạc, tiêu cực; liên tục đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền của thành phố, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền thành phố, là diễn đàn của nhân dân. 25 năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố tặng Bức trướng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các thế hệ nhà báo, hội viên trong 25 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà báo - hội viên có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội Nhà báo, đưa hội thực sự trở thành mái nhà  chung của đội ngũ những người làm báo thành phố; không ngừng trau dồi nghiệp vụ, trình độ, đổi mới, sáng tạo trong phong cách thể hiện để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác động tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định ANQP trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.


THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông