Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh – liệt sỹ (27/7/1947-27/7-2019): Lãnh đạo thành phố tiếp xúc người có công tiêu biểu

06:13 28/07/2019

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh- liệt sĩ, sáng 27-7 tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi gặp gỡ, tiếp xúc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn Hải Phòng. Chương trình do Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN TP tổ chức.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

          Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng quà 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nêu những nét nổi bật về tình hình phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền thành phố phấn đấu đến năm 2020, các gia đình ngưới có công sẽ có mức sống cao hơn mức trung bình của người dân cộng đồng nơi cư trú.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng quà người có công tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước cũng như thành phố luôn ghi nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh… Đồng chí đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết của người có công, gia đình chính sách với thành phố trong buổi tiếp xúc. Đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp để thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam tặng quà

* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN TP  do đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương Đài tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố, tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Tiệp và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng (An Dương).

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông