Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024): 94 mùa xuân của niềm tin và khát vọng!

19:25 02/02/2024

Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản là: An Nam cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn đã họp và tiến hành hợp nhất thành một tổ chức Đảng duy nhất ở Việt Nam lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.

Cũng tại sự kiện trọng đại này, Đảng ta đã thông qua chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin; là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của dân tộc Việt Nam, là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Trải qua chặng đường 94 năm lịch sử, Đảng ta là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, lựa chọn con đường đi theo Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Vì vậy, Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Là một trong những cái nôi của Đảng và phong trào công nhân, lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng luôn gắn liền với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn nỗ lực cố gắng, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn.

Thành phố rực rỡ cờ hoa

Chỉ tính riêng trong năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều phức tạp, khó lường, Đảng bộ thành phố đã kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh – quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Năm 2023 vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) tăng 10,34%, gấp 2 lần bình quân chung của cả nước, đồng thời đây cũng là năm thứ 9 liên tục tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì ở mức 2 con số; GRDP bình quân đầu người đạt 7.960 USD/người. Là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 14%, gấp 2,8 lần bình quân chung cả nước.Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2023 đạt trên 103.000tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 43.000 tỷ đồng, vượt trên 38% dự toán Trung ương giao và bằng 102,3% kế hoạch năm 2023; thu xuất nhập khẩu đạt gần 60.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thành phố năm 2023 đạt191 nghìntỷ đồng, tăng trên 11% so với năm 2022, vượt kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảngđạt 170 triệu tấn, tăng trên 1% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ Đô la Mỹ, tăng 7,7% so với năm 2022, đạt kế hoạch năm năm 2023.

Đặc biệt, với nhiều chương trình, sản phẩm mới, du lịch Hải Phòng năm 2023 có nhiều khởi sắc, rrong đó thành phố thu hút khách du lịch, đạt7,9 triệu lượt khách, tăng trên 12%so với năm 2022, vượt 8% so với kế hoạch năm.

Về thu hút đầu tư nước ngoài,năm 2023 thành phố đạt 3,5tỷ USD, tăng trên 68%so với năm 2022, vượt kế hoạch năm 2023 là  2 đến 2,5 tỷ USD; Chương trình nông thôn mới trên địa bàn thành phố cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay thành phố đã có 7/8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong năm 2023, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố giải quyết 53.000 việc làm cho người lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,4%, hiện nay hộ nghèo toàn thành phố chỉ còn 0,38%...

Năm 2023 cũng là năm để lại nhiều dấu ấn cho thành phố với hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành. Có thể kể ra như thành phố khởi công công trình Trung tâm chính trị, hành chính thành phố và Trung tâm biểu diễn nghệ thuật thành phố tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm;  các công trình: cầu Lại Xuân và Nút giao thông khác mức ở Ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước với Quốc lộ 5; Đường Đỗ Mười kéo dài; Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu (Cát Hải). Nhiều công trình khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như: Xây dựng Các bến cảng số 3 đến số 8, xây dựng cầu Bến Rừng sang Quang Ninh;  khu công nghiệp Tiên Thanh tại huyện Tiên Lãng; xây dựng các cụm công nghiệp tại huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão; xây dựng 4 khu vực nhà ở xã hội tại quận Ngô Quyền,  khu vực Tràng Duệ huyện An Dương; lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu Tràng Cát và khu Đình Vũ tại quận Hải An.

Tự hào vững bước dưới cờ Đảng, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” với hàng loạt giải pháp chủ yếu như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam văn hiến anh hùng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ.

 THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông