21:14 23/02/2025 Với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc cho bệnh nhân, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng ngành Y tế Hải Phòng luôn để lại sự trân quý, biết ơn trong mỗi người bệnh và thân nhân.
Thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” và trách nhiệm với cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Mắt Trẻ em. Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã chỉ đạo Khoa Mắt trẻ em và Phòng Truyền thông – Công tác xã hội và Hợp tác quốc tế tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ “Vì đôi mắt sáng người nghèo” của Bệnh viện.
Theo đó, bệnh nhi Đ.H.N (sinh năm 2015, trú tại xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có bố mất sớm, hiện đang sống cùng ông ngoại. Trong gia đình em có nhiều người thân, bao gồm ông ngoại, mẹ, chị gái, cô ruột và chị họ đều bị khiếm thị. Hiện tại, cuộc sống của gia đình đang gặp nhiều khó khăn.
Em N. nhập viện trong tình trạng mắt trái nhìn mờ đột ngột kèm đau nhức. Sau khi thăm khám tại Phòng khám Khoa Mắt Trẻ em của Bệnh viện Mắt Hải Phòng, các bác sĩ chẩn đoán mắt trái bị viêm màng bồ đào toàn bộ theo dõi viêm mủ nội nhãn, mắt phải có tình trạng viêm màng bồ đào cũ.
Được các bác sĩ theo dõi sát sao và điều trị tích cực, hiện tại tình trạng của bệnh nhi N. đã ổn định hơn. Mủ tiền phòng đã tiêu bớt, dịch kính trong hơn và có thể quan sát được đáy mắt. Tuy nhiên, do võng mạc còn tổn thương, thị lực chưa phục hồi được hoàn toàn, bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Hải Phòng.
BSCK II Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng cho biết, Việc hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Bệnh viện sẽ tích cực theo dõi, điều trị và đồng hành cùng em trong thời gian tới.
Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hải Phòng cũng cho biết thêm, Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Mắt Hải Phòng nhằm hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của ngành y tế đối với cộng đồng.
Trước đó, cảm động trước thái độ phục vụ cũng như chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hải Phòng, bà Lương Thị Khuê sinh năm 1965, địa chỉ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An đã có thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo bệnh viện cũng như Chuyên đề An Ninh Hải Phòng để lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Việt Nam “Lương y như từ mẫu”.
Bà Lương Thị Khuê chia sẻ, vào ngày 01/02/2025 (nhằm ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), bà đến Bệnh viện Mắt Hải Phòng với thể trạng rất yếu kèm theo bệnh nền, mắt phải của bà nhìn mờ, đau nhức kèm theo đau lan lên đầu rất khó chịu. Vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng bà được các bác sĩ tiếp đón nhiệt tình, chu đáo. Bà được các bác sĩ chẩn đoán mắt phải glocom góc đóng và đục thủy tinh thể.
Trong thời gian điều trị tại khoa Dịch vụ kỹ thuật cao theo yêu cầu, bà Lương Thị Khuê đã rất cảm kích và xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo của tập thể các y bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện. Đặc biệt, bà được BSCK II. Lê Hồng Sơn đã trực tiếp thăm khám, chẩn đoán. Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Tùng thăm khám và thực hiện phẫu thuật mổ mắt và bác sĩ Bùi Thị Nhung điều trị. Sau hai ngày phẫu thuật, mắt bà Khuê đã sáng rõ rệt, không còn đau nhức. Trong quá trình điều trị, bà cũng như các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng nhận được sự quan tâm sát sao của các bác sĩ và nhân viên y tế.
Đặc biệt, dư luận xã hội vẫn chưa quên hành động của nhân viên y tế Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được truyền thông lan toả rộng rãi năm 2024 vừa qua. Theo đó, trên đường về nhà ở xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên), nữ điều dưỡng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã dừng xe giữa đường, kịp thời sơ cứu bé trai sơ sinh 7 ngày tuổi trong tình trạng đã ngừng thở do bị sặc sữa đến cơ sở y tế gần nhất. Sau đó, bé sơ sinh được nhập viện tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Qua một thời gian nỗ lực điều trị với các chuyên gia đầu ngành nhi của Bệnh viện cũng như sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại đã giúp cháu thoát khỏi “cửa tử” trở về với gia đình.
Khi sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được xuất viện, anh H.M.T là bố cháu bé đã viết bức thư với tất cả lòng biết ơn gửi đến Ban Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, cùng toàn thể đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, y tá Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Anh T. bày tỏ niềm vui vỡ òa trước trình độ và tâm huyết của lãnh đạo, y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện và các khoa, phòng. Trong suốt quá trình cấp cứu và điều trị cho cháu gia đình anh luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên, tư vấn, hỗ trợ kịp thời từ các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện.
Trong thư, anh T. nêu rõ: “Bằng tất cả sự biết ơn chân thành nhất, tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Bệnh viện. Xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Vũ Hữu Quyền - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, cùng các Bác sĩ: Trần Văn Lân, Vũ Đình Mai - Phó Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc… cùng tất cả đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện... Đặc biệt, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Nguyễn Thị Thảo - điều dưỡng Khoa Hô hấp, là người đầu tiên sơ cứu kịp thời, giúp con tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Trong những ngày con tôi điều trị tại Bệnh viện, gia đình tôi luôn thấy được sự tận tâm, chăm sóc nhiệt tình từ các y bác sĩ trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân nói chung và con trai tôi nói riêng. Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện luôn thể hiện đúng với câu nói “Lương y như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy mà đến nay con tôi đã phục hồi tốt, sức khoẻ đã ổn định.
Trong những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã luôn chú trọng vào việc rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thành quả cho những nỗ lực hết mình đó của cán bộ y tế Bệnh viện là tình cảm đến từ người bệnh, người nhà người bệnh được gửi gắm qua những lá thư cảm ơn, những lời tri ân chân thành, sâu sắc.
Trong đó, có bức thư cảm ơn của người bệnh Chu Thị Minh sau khi ra viện đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ các bộ y tế tại Bệnh viện, trong thư bà Minh đã xúc động và cảm động quá trình bà điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng được các y bác sĩ điều trị, chăm sóc chu đáo.
Lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết đọc bức thư viết tay đong đầy tình cảm của người bệnh, tập thể cán bộ y tế tại Bệnh viện nói chung, Khoa Phục hồi chức năng nói riêng như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến, ngày càng nỗ lực, quyết tâm hơn nữa vì sứ mệnh mang lại sức khỏe tốt nhất cho người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện.
TS.BS Đỗ Mạnh Thắng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chia sẻ, với phương châm “Chất lượng, kỷ cương, niềm tin, hiệu quả”, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp luôn không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, nâng cao thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Quan điểm của mỗi cán bộ nhân viên bệnh viện, đó là coi người bệnh như chính người thân của mình. Không chỉ vậy, mỗi người bệnh khi đến với bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đều mang theo những câu chuyện của riêng mình, vì lẽ đó, mà vai trò của cán bộ nhân viên bệnh viện lại càng trở nên đặc biệt hơn, khi vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn vừa đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ người bệnh, gia đình người bệnh vơi đi những “nỗi lo” để yên tâm điều trị.
Chính sự nỗ lực cùng tâm huyết đó mà cán bộ nhân viên ngành Y tế Hải Phòng ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu thương cũng như những lá thư, lời cảm ơn, động viên của người bệnh và người nhà người bệnh dành tặng. Đó thực sự là nguồn động viên vô cùng quý giá, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho những người làm ngành y.
VŨ DUYÊN
18:19 26/02/2025
16:50 26/02/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 13 nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thanh tra Chính phủ
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022: 9 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công an quận Ngô Quyền cứu cụ bà 94 tuổi thoát khỏi đám cháy giữa đêm
Hoàn thành trang trí hoa tươi tại tượng đài nữ tướng Lê Chân
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Đặc sắc Lễ hội Minh Thề - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia Xuân Ất Tỵ 2025
Sẵn sàng cho Lễ đón danh hiệu Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm