Lãnh đạo thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng

16:13 16/10/2010

Chiều 13-10, tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, các ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBND TP và Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch UBND TP đã có buổilàm việc với huyện Tiên Lãng về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2010.

Cầu Khuể (Tiên Lãng)
Cầu Khuể (Tiên Lãng)

Kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2010, huyện Tiên Lãng đã hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách đạt trên 62 tỷ đồng, tăng 254,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số khoản thu đạt cao như  thuế ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao nhờ chuyển đổi cây trồng và phát triển trang trại, nuôi trồng thuỷ sản. Giáo dục có chuyển biến tích cực cả về chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi tăng cao.

Trong buổi làm việc về các vấn đề quản lý quy hoạch quỹ đất và rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn, phát triển giao thông, kinh tế - xã hội “hậu cầu Khuể”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện cần sớm triển khai việc mở rộng tuyến đường từ huyện tới cầu Khuể, tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Huyện Tiên Lãng phải tận dụng lợi thế khi cầu Khuể đưa vào sử dụng, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

Về dự án quai đê lấn biển, huyện phải tạo mọi điều kiện cho Ban chuẩn bị dự án quai đê lấn biển về trụ sở làm việc, tiến hành khảo sát để trình Chính phủ phê duyệt dự án, nghiêm cấm việc cấp phép khai thác cát, các dự án nằm trong quy hoạch của dự án.

Về vấn đề nông nghiệp phát triển nông thôn, cần đẩy mạnh phát triển trồng nấm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, sớm giải quyết dứt điểm việc Công ty Việt Mỹ thuê diện tích đầm nuôi thuỷ sản ở xã Vinh Quang. Đề nghị Sở NN&PTNN, xem xét việc đưa một xã tiêu biểu của huyện vào mô hình xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông