Lãnh đạo TP báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XIV

17:45 04/08/2014

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu với cử tri quận Ngô Quyền
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu với cử tri quận Ngô Quyền

* Sáng 1-8, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XIV. Cùng dự có các đồng chí đại biểu HĐND TP: Trần Thu Hương, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND TP; Vũ Đức Hoan, Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; Đào Khánh Hà, Phó bí thư thường trực Quận ủy; Trần Hữu Xuân, Phó chủ tịch thường trực UBND quận.

Cử tri quận Ngô Quyền đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2014 song vẫn còn băn khoăn về tốc độ tăng trưởng chậm của một số ngành, lĩnh vực, trong đó có khu vực dịch vụ. Một số ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố như: da giày, sắt thép, xi măng… cũng tăng trưởng chậm, ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng chung cả năm của thành phố. Cử tri quận Ngô Quyền hoan nghênh trong thời gian qua, thành phố đã có chỉ đạo kịp thời, sát thực tế, không để xảy ra hiện tượng gây rối ANTT, bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp khi Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông, ngang nhiên kéo giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Cử tri cũng đề nghị thành phố cần rà soát, chỉ đạo có lộ trình cụ thể đối với những dự án có tiến độ giãn, hoãn kéo dài, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh…

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời thông báo một số chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian tới; nhấn mạnh các nội dung được nêu trong các nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp HĐND TP vừa qua cần sớm được triển khai, đi vào cuộc sống bằng những biện pháp và bước đi cụ thể, trong đó nhấn mạnh đến việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố, đồng thời rà soát và có hướng giải quyết đối với các dự án dừng triển khai và chậm triển khai…

* Sáng 1-8, đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố và tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền và tổ đại biểu HĐND thành phố
Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền và tổ đại biểu HĐND thành phố

Sau khi nghe kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa 14, cử tri quận Hồng Bàng cơ bản nhất trí và đóng góp ý kiến về các lĩnh vực kinh tế, đô thị, an sinh xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở; trong đó tập trung vào các vấn đề như: công ty cây xanh cần cắt tỉa cây trước tháng 5; đầu tư, nâng cấp đồng bộ vỉa hè khu vực đường Tôn Đản, Phạm Hồng Thái (phường Phạm Hồng Thái); rà soát, ưu tiên sửa chữa một số khu nhà nhiều tầng quá xuống cấp; có chính sách phụ cấp cho tổ phó tổ dân phố; dự án Khu đô thị xi măng kéo dài; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt vào cuối giờ chiều tại tuyến đường Bạch Đằng; hiện tượng đổ rác bừa bãi gây mất mỹ quan ở chân cầu Bính; hầu hết tổ dân phố phường Trại Chuối chưa có nhà văn hóa...

Các cử tri cũng kiến nghị tại tuyến đường cửa ngõ thành phố là đường 5 cũ (tại phường Quán Toan) có nhiều điểm hỏng nặng, không có hệ thống thoát nước dẫn đến ngập úng khi mưa lớn, không bảo đảm ATGT cần sớm đầu tư, cải tạo; lắp biển báo cảnh báo nguy hiểm tại nơi có chợ, trường học trên tuyến đường 5 cũ, quốc lộ 10; tăng cường kiểm tra, bảo đảm trật tự ATGT khu vực ngã tư Đài liệt sỹ quận Hồng Bàng; xây dựng vỉa hè đoạn đường từ ngã ba Sở Dầu đến Đài liệt sĩ quận Hồng Bàng; đẩy nhanh tiến độ cải tạo đường Vạn Kiếp (phường Thượng Lý) tránh việc ngập lụt khi nước triều lên... 

* Sáng 1-8, đồng chí Nguyễn Đình Then, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP tiếp xúc cử tri tại huyện An Lão.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện An Lão đánh giá cao kết quả kì họp thứ 9 HĐND TP khóa XIV, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: bệnh viện của huyện vẫn trong tình trạng quá tải, biên chế cho ngành y tế còn hạn chế; hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện tồn tại nhiều bất cập, đoạn đường từ cầu Nguyệt tới chân cầu Khuể xuống cấp nhiều năm nay, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh; khu di tích Trạng nguyên Trần Tất Văn chưa được đầu tư xứng tầm, cần quan tâm phát triển, bảo tồn khu di tích… Đồng chí Nguyễn Đình Then tiếp thu ý kiến góp của cử tri để trình HĐND xem xét, quyết định.

* Sáng 1-8, tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc với cử tri quận Đồ Sơn.

Cử tri quận Đồ Sơn bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp thành phố đề ra và tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014, đồng thời kiến nghị với thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Đại biểu HĐND thành phố trân trọng tiếp thu và sẽ chuyển những đề xuất, kiến nghị của cư tri quận Đồ Sơn với thành phố thời gian tới.

Đồng thời, mong muốn cử tri và nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố trên địa bàn, thực sự đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. 

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông