Lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố

15:41 28/06/2012

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của HĐND - HĐND TP khoá XIV, sáng 27-6, Thường trực HĐND TP tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố về nội dung kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành - Phó chủ tịch UBND TP.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan. Song song với đó, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp, trao đổi với lãnh đạo HĐND thành phố về nhiều vấn đề còn tồn tại: kinh tế tăng trưởng thấp; các dự án nâng cấp đô thị triển khai chậm; Lễ hội Hoa phượng đỏ tuy diễn ra thành công nhưng còn nhiều bài học cần rút kinh nghiệm; đóng thuế, thu ngân sách giảm (dưới 30%), nhiều khoản thu rất thấp, đặc biệt là khoản thu từ nội địa; cấp thoát nước chưa được giải quyết triệt để; chất lượng giáo dục, đầu vào mầm non, tiểu học còn gây bức xúc, nhiều địa phương không có trường tiểu học…

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng để đề án “Xây dựng nông thôn mới” và Phát triển vận tải công cộng thực hiện thành công, thời gian tới, thành phố cần tranh thủ, huy động nguồn vốn từ nhiều phía; chú trọng đặc biệt đến đội ngũ cán bộ xã; tạo môi trường văn hoá khi tham gia giao thông công cộng, thái độ phục vụ nhân dân tốt. Đề án phải tiến hành thận trọng, triển khai từng bước, phải quy hoạch chi tiết từng địa phương, chú trọng vào những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh xây dựng quy mô vùng canh tác kỹ thuật cao; xây dựng, quy hoạch đội ngũ, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt cần có đội ngũ chuyên trách.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thành tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố và trả lời, làm rõ thêm một số vấn đề. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, thời gian tới, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố sẽ đề ra một số biện pháp như: gia hạn nộp thuế VAT; giảm 5% thuế đất cho DN làm dịch vụ; miễn thuế môn bài cho một số doanh nghiệp; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… Đặc biệt, đối với Đề án “Xây dựng nông thôn mới” và “Phát triển vận tải công cộng”, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố sẽ xem xét, lựa chọn, đề ra lộ trình dựa trên tình hình thực tế, sau đó triển khai thí điểm tại một số tuyến để rút kinh nghiệm, nhân rộng. 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông